- Tức giận vì người bạn cùng dự sinh nhật liếc mắt nhìn mình, thiếu niên 16 tuổi đã dùng dao đâm chết người này.

Ngày 11/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Nguyễn Minh Đức (SN 1996, Đồng Nai) thực hiện.

{keywords}

Bị cáo trong giờ nghị án


Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23 giờ ngày 16/7/2012, chị Thị Kim Dung là nhân viên quán Phương Đông (thuộc khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) mời Nguyễn Minh Đức, anh Danh Điều cùng một số người làm việc trong quán đi hát karaoke mừng sinh nhật.

Trong lúc uống bia, hát karaoke và tổ chức sinh nhật, Đức thấy anh Điều liếc nhìn mình nên tức giận, nảy sinh ý định đánh người này.

Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Đức, Dung và một số người lên xe taxi về trước, nhóm anh Điều về sau. Đến quán Phương Đông, Đức vào lấy một ống tuýp sắt, một dao bấm ra chờ sẵn để thực hiện ý định. Khi anh Điều vừa xuống xe, Đức lao tới dùng tuýp sắt đánh vào đầu, cầm dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi côn đồ trên, Đức bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án 15 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo là có căn cứ, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

• Mai Phượng