- Nhiệt độ ban đêm tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đồng loạt xuống mức 12-14 độ C, vùng núi có giảm còn 7-8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, trong hôm nay, toàn miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến thời tiết cả ngày lẫn đêm chìm trong giá rét.

Nhiệt độ ban ngày hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ được dự báo không quá 19 độ C, nhiệt độ ban đêm ở mức 13-16 độ C, mưa nhỏ diễn ra vài nơi.

{keywords}
Nhiệt độ tại Hà Nội trong 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng các tỉnh vùng núi ban đêm rét 9-12 độ, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Ngân Sơn (Bắc Kạn)... rét dưới 8 độ. Đơn cử tại Sa Pa, cao nhất hôm nay sẽ không quá 11 độ.

Do khí lạnh bổ sung nên nền nhiệt ban đêm tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức 13-14 độ trong 4-5 ngày tới, tuy nhiên nhiệt độ ban ngày sẽ nhích nhẹ từ 19-23 độ C, trời hửng nắng dần và có thể đạt 24 độ vào giữa tuần sau.

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, nền nhiệt ban ngày hôm nay mức 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc trên 21 độ, tuy nhiên ban đêm nhiệt độ giảm sâu còn 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Vào đến miền Trung, khắp các tỉnh từ Thanh Hoá - Bình Thuận đều có mưa, mưa rào diện rộng.

Trong đó phía bắc khu vực từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào, với mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ, cao nhất 17-20 độ, tại Thừa Thiên Huế trên 20 độ.

Phía bắc các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, phía nam có mưa rào vài nơi. Ban đêm trời rét nhẹ 18-21 độ, phía nam 20-23 độ. Cao nhất từ 23-26 độ, phía nam 26-29 độ.

Nam Bộ thời tiết ổn định, ngày nắng, đêm không mưa, ban đêm trời mát 22-25 độ, ban ngày nắng 30-33 độ C.

M.Anh