- Sáng nay, sau phần trả lời chất vấn của 6 Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời câu hỏi của các ĐBQH. 

Chất vấn nảy lửa Chủ tịch QH - Bộ trưởng Nội vụ 

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng sáng nay, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn điều hành phiên họp mời 6 Bộ trưởng lần lượt tiếp tục trả lời các câu hỏi chất vấn của các ĐBQH.

Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang mở đầu với trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Sỹ Cương liên quan tiêu cực về cấp sổ đỏ ở Từ Liêm (Hà Nội). 

Bộ trưởng LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền tiếp đó trả lời chất vấn về vấn đề tăng lương cho cán bộ hưu.

Một phần chất vấn đặc biệt đó là ĐB Trần Du Lịch gửi đến Chủ tịch QH và Thủ tướng mỗi người 3 câu hỏi. 

Đăng đàn trả lời trực tiếp tại QH ngay khi câu hỏi vừa gửi lên bàn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết 3 câu hỏi liên quan phát triển QH. Trong đó có việc phân cấp địa phương, trung ương theo luật tổ chức chính quyền địa phương, luật tổ chức Chính phủ.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Minh Thăng

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân tiếp đó trả lời chất vấn về đóng góp của KHCN trong nông nghiệp.

Bộ trưởng Xây dựng đăng đàn trả lời chất vấn về công trình xây dựng mất an toàn, cháy nổ đe dọa tính mạng của người dân. 

Tiếp đó, Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh trả lời chất vấn về tính toán, định lượng lãng phí, thất thoát, hiệu quả trong quản lý sử dụng các nguồn lực của nhà nước.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn về công chứng, chứng thực.

Sau 6 Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời trả lời chất vấn. 

Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn  cho biết, có 18 ĐBQH đặt câu hỏi cho Thủ tướng với 24 câu hỏi trực tiếp. Hai ĐB ở đoàn TPHCM vừa gửi câu hỏi đến cho Thủ tướng là Trương Trọng Nghĩa gửi 3 câu hỏi, Trần Du Lịch gửi 3 câu hỏi.

Thủ tướng bắt đầu phần trả lời chất vấn bằng bài phát biểu khái quát phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ trong 2 ngày qua. 

Linh Thư - Hồng Nhì