- Tiệm vàng Hoàng Mai chính thức ra thông báo tạm ngưng kinh doanh trong thời gian dài, trong khi đó chủ tiệm vàng này phải nhập viện cấp cứu trước cú sốc tiệm vàng bị khám xét bất thường.

Liên quan đến vụ “Khám xét tiệm vàng, tạm giữ 559 lượng vàng ở TP.HCM” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất: tiệm vàng Hoàng Mai đã ra thông báo chính thức tạm dừng kinh doanh trong thời gian dài.

Thông báo do bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) giám đốc công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai (số 384, đường Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh) gửi đến các cơ quan chức năng Q.Bình Thạnh cho hay, tiệm vàng này sẽ tạm ngưng kinh doanh từ ngày 11/5 đến hết ngày 31/12/2014.

{keywords}
  Tiệm vàng Hoàng Mai

Trong thông báo bà Mai cũng nói rõ lý do tạm ngưng kinh doanh là do “tinh thần đang bị hoảng loạn”.

Được biết tiệm vàng Hoàng Mai có thâm niên kinh doanh và thương hiệu gần 25 năm nay.

Trong diễn biến khác, ngày 27/4 người nhà của bà Mai thông tin, bà đang bị sốc nặng về tinh thần, sức khoẻ bị kiệt quệ sau cuộc khám xét bất thường của công an Q.Bình Thạnh kéo dài từ trưa 24/4 đến rạng sáng 25/4.

Người nhà cho hay, sau cuộc khám xét kéo dài nói trên, bà Mai bị hoảng loạn tinh thần, hầu như không ăn, không ngủ…nên phải nhập viện điều trị.

Như VietNamNet đã thông tin, trưa 24/4 có 1 người vào tiệm vàng Hoàng Mai nói muốn bán 100 USD. Bất ngờ hàng chục người được cho là cảnh sát kinh tế, công an Q.Bình Thạnh xuất hiện thông báo, nơi này mua bán ngoại tệ trái phép nên tiến hành khám xét theo quyết định do chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh ký trước đó 1 ngày.

Cuộc khám xét kéo dài đến 4h rạng sáng 25/4, công an thu giữ hơn 14.620 USD và hệ thống camera an ninh của tiệm vàng. Đồng thời niêm phong 559 lượng vàng, trong 3 tủ vàng được cho là tài sản cá nhân của bà Mai.

Đến chiều 26/4, công an Q.Bình Thạnh chính thức tháo niêm phong 559 lượng vàng, giao trả lại cho bà Mai. Tuy nhiên công an vẫn đang tạm giữ lượng ngoại tệ và máy móc để phục vụ điều tra, làm rõ.

Đến nay, dư luận hoài nghi về cuộc khám xét lạ thường này. Trong khi có hay không việc mua bán ngoại tệ trái phép, cụ thể là 100 USD, chưa được khẳng định, cơ quan công an đã ít nhiều lạm quyền khi xâm phạm vào tài sản cá nhân của công dân, cụ thể là 559 lượng vàng của bà Mai.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

Đàm Đệ