- CA tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an Thừa Thiên – Huế giải cứu thành công một bé gái nghi bị bắt cóc khỏi địa phương.

Chiều 11/8, thông tin từ UBND xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, bé Kha Hà L. (SN 2007, trú bản Minh Phương, Lượng Minh) vừa được đưa về nhà sau 12 ngày nghi bị bắt cóc.

Ông Trần Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, ngày 3/8, UBND xã nhận được trình báo của gia đình chị Lương Thị Liên (mẹ cháu L.) về việc con gái mất tích.

{keywords}

Nghi can Hoàng Thị Canh.

Cụ thể, ngày 30/7, cháu L. đang ở cùng mẹ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương thì bà Hoàng Thị Canh (64 tuổi, trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là người quen gia đình đến thăm rồi xin phép đưa bé L. xuống TP Vinh chơi.

Bà Canh hứa mua quần áo, sách vở chuẩn bị năm học mới cho bé L. và sẽ đưa về vào sáng 1/8.

Đến ngày 3/8 , gia đình chị Liên vẫn chưa thấy bà Canh đưa con gái về nhà, liên lạc qua điện thoại thì không được và không biết con gái đang ở đâu.

Nhận được thông tin, CA huyện Tương Dương và Phòng PC45, CA Nghệ An đã vào cuộc điều tra.

Sau quá trình trinh sát, đến sáng 10/8, PC45 CA Nghệ An phối hợp CA Thừa Thiên – Huế đã bắt giữ Hoàng Thị Canh khi người này đang lẩn trốn tại TP. Huế, đồng thời giải cứu an toàn bé L. và trao trả về gia đình.

Cơ quan chức năng cho biết, Hoàng Thị Canh từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tội mua bán trẻ em.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mai Anh