Vào lúc 18h ngày 30/5/2015, tại khu vực đập Ba ra Đô lương (Nghệ An) đã xảy ra một vụ đuối nước làm 2 trẻ em bị chết. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời nắng các em rủ nhau lên tắm tại phía dưới của đập Ba ra. Ở khu vực này nước chảy xiết, nhiều chỗ sâu rất nguy hiểm. Hai em bị chết đuối gồm: em Hoàng Đức Đạt, sinh năm 2000 và em Hoàng Văn Hưng sinh năm 1999. Cả 2 em đều ở xóm 8 xã Đông Sơn.


{keywords}
Vị trí nơi 2 cháu bé bị đuối nước tại đập Ba ra Đô Lương
{keywords}
 Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm thi thể 2 cháu bé

Ngay sau khi vụ đuối nước xảy ra, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương đã huy động lực lượng, xuồng máy và một số dụng cụ để tìm kiếm. Đến 4h sáng ngày 31/5 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của cháu Hưng, đến 8h sáng đã tìm thấy thi thể cháu Đạt.

Điều đáng lưu ý là cũng tại khu vực này vào tháng 6/2014 đã xảy ra 1 vụ đuối nước làm chết 1 học sinh lớp 12. Tuy nhiên, đến nay tại khu vực này không hề có biển cấm hay lực lượng chức năng bảo vệ, nhắc nhở .

Sỹ Bắc