- Chiếc xe biển đỏ chở 2,3 tấn mỡ không rõ nguồn gốc đang trên đường vào TPHCM thì bị lực lượng chức năng chặn đứng.

Ngày 17/4, Trạm thú y Q.Thủ Đức (Chi cục Thú y TP.HCM) cho biết đã lấy mẫu mỡ trâu gửi đi xét nghiệm để có cơ sở xử lý vụ 2,3 tấn mỡ không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch vừa được phát hiện.

{keywords}
2,3 tấn mở trong 100 bao tải bên trong xe biển số đỏ 16 chỗ 

Trước đó, sáng 14/4, Trạm thú y Q.Thủ Đức phối hợp với Đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức chốt chặn trên tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Lực lượng chức năng phát hiện hiện chiếc ô tô biển số đỏ hướng từ Đồng Nai vào TPHCM có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong xe biển đỏ có 100 bao (2,3 tấn) mỡ trâu bốc mùi hôi.

Làm việc với đoàn kiểm tra, tài xế khai đang chở mỡ về một công ty trên đường Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), tuy nhiên không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của số mỡ.

{keywords}
Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn góc và đưa đi xét nghiệm

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, gửi toàn bộ 2,3 tấn mỡ vào kho lạnh, lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, chiếc xe biển đỏ cũng được bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự Q.Thủ Đức tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thảo Nguyên