- Sau vụ cháy làm 13 người chết, hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định.

Ghi nhận của VietNamNet trong 2 ngày cuối tuần tại các tuyến phố: Nguyễn Khang, Trần Duy Hưng, Quan Hoa, Trần Thái Tông, Nguyễn Ngọc Vũ…, các quán karaoke đã tháo dỡ những tấm biển quảng cáo sai quy định.

{keywords}

Biển quảng cáo “siêu khủng” là điểm nổi bật của các quán karaoke Hà Nội

{keywords}

Quán karaoke trên đường Trần Thái Tông trước khi bị tháo dỡ biển quảng cáo

{keywords}
Quán sau khi dỡ biển
{keywords}

{keywords}

{keywords}

Công nhân được thuê để tháo những tấm biển quảng cáo "khủng" xuống (ảnh chụp trên đường Trần Thái Tông)

{keywords}

Trên phố Trần Duy Hưng, nhiều quán karaoke cũng phải tháo dỡ biển

{keywords}

Phố Nguyễn Khang

{keywords}

Sau khi tháo dỡ, những phần kim loại hoặc nhựa từ biển quảng cáo được các chủ quán bán lại cho những người mua sắt vụn.

{keywords}

Một phụ nữ thu mua phế liệu cho biết, chị được chủ quán karaoke gọi đến để thanh lý biển quảng cáo, giá mua là 2.000 đồng/kg. Hai ngày trở lại đây, chị và đồng nghiệp ít đi thu mua dạo hơn, vì dọc tuyến đường này đang có rất nhiều quán karaoke tháo dỡ biển quảng cáo

{keywords}

{keywords}

Theo lời các chủ quán, biển càng to, càng màu sắc và nhiều chi tiết nổi bật thì càng dễ thu hút khách tới hát. Hơn thế, biển quảng cáo cũng thể hiện phần nào sự sang trọng của quán, do đó mỗi quán hát “mọc” lên sau đều cố gắng trang bị biển quảng cáo to hơn, màu sắc hơn quán trước

{keywords}

Trong khi đó, theo quy định, biển quảng cáo không được quá 2,5m đối với biển ngang và 4m với biển dọc.


Trần Thường