- Sáng nay, tuyến buýt nhanh BRT1 01 chính thức lăn bánh, tuy nhiên di chuyển khó nhọc do bị nhiều xe máy, ô tô lấn vào làn đường ưu tiên.

Tuyến buýt nhanh BRT 01 bắt đầu lăn bánh từ trạm Kim Mã và sẽ đi qua 21 trạm chờ với tổng chiều dài gần 15km.

Dù đã có làn đường ưu tiên và lượng phương tiện ít vào cuối năm, tuy nhiên nhiều ô tô, xe máy vẫn đi lấn vào làn, tạt đầu buýt nhanh khiến một số đoạn bị ùn tắc như Tố Hữu, Khuất Duy Tiến. Lực lượng CSGT tất tả xoay ngược xuôi để phân làn giao thông.

Một số hình ảnh buýt nhanh di chuyển trên đường sáng nay:

{keywords}

{keywords}

Dù đường không đông nhưng các phương tiện di chuyển khá lộn xộn vào làn dành riêng cho buýt nhanh khiến các lực lượng chức năng tất tả ngược xuôi phân làn. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Hàng loạt ô tô, xe máy lần vào làn buýt nhanh trên đường Lê Văn Lương lúc 9h15. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}
Buýt nhanh di chuyển khó nhọc trên đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Đoàn Bổng
{keywords}

Xe ô tô màu trắng khi dừng tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đã đỗ nhầm vào đường BRT, nên phải lấn vào làn đi bộ để nhường cho xe buýt. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
4 bánh, 2 bánh len vào đường ưu tiên. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}

CSGT phân làn cho buýt nhanh. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}

Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý, CSGT hốt hoảng khi thấy xe buýt BRT sắp chạy qua, chạy ngược, chạy xuôi để thổi còi, dẹp đường cho xe buýt BRT đi qua. Ảnh: Phạm Hải

{keywords}
Biển ưu tiên cho BRT. Ảnh: Đoàn Bổng

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Những hành khách BRT đầu tiên trong sáng khai trương. Ảnh: Phạm Hải
{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Trong tháng đầu tiên hoạt động, hành khách được đi buýt nhanh miễn phí. Sau ngày 31/1/2017, giá vé sẽ là 7.000 đồng/lượt, sử dụng loại vé như xe buýt thông thường.

Phạm Hải - Đoàn Bổng