- Tàu Thảo Vân 2 sau ít giờ chìm xuống sông Hàn đã được lực lượng chức năng trục vớt kéo vào bờ. Ít ai nghĩ chủ tàu sẽ cho gần 60 người lên con tàu nhỏ bé này.

Chiều 5/6, trong lúc lực lượng chức năng hoàn tất việc tìm kiếm 3 nạn nhân xấu số bị chết đuối, nhiều người dân Đà Nẵng đã kéo đến xem con tàu gặp nạn được neo bên bờ sông.

Sau khi bị chìm, con tàu hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Trên tầng 2 nhiều áo phao vứt rải rác.

{keywords}

Tàu chìm được trục vớt hiện đang neo đậu bên sông Hàn

Theo quan sát, bộ khung tàu khá yếu, đặc biệt lan can tầng hai khá sơ sài. Một nguồn tin cho biết, trước lúc tàu chìm, hàng chục hành khách đã lên tầng hai ngắm cảnh. Đây có thể là lý do khiến tàu bị nghiêng và lật úp.

Tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, tàu Thảo Vân 2 số hiệu Đna - 0016 của chủ tàu Võ Quốc Hùng, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu được cấp ngày 19/5/2015; hiệu lực đến ngày 20/11/2016, có sức chở 28 khách. Tài công Lê Công Chí điều khiển tàu được xác định có Bằng thuyền trưởng tàu thủy nội địa hạng 3.

Tuy nhiên, thời điểm gặp nạn vào tối 4/6, có đến 56 khách trên tàu, gồm hàng chục trẻ em.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tàu Thảo Vân 2 sai phạm nghiêm trọng. Dù chiếc tàu chìm vẫn còn hạn đăng kiểm nhưng chưa làm hồ sơ cấp phép hoạt động tại Sở GTVT. Có nghĩa là, chiếc tàu này chưa được phép chở khách du lịch. Tuy nhiên, nó vẫn đậu trước trạm Biên phòng cạnh khách sạn Novotel và thu gom khách, tiến hành bán vé.

Được biết, 2 năm trước con tàu từng bị lật nhưng may mắn lúc đó không có khách.

Hình ảnh con tàu vừa gặp đại nạn:

{keywords}

{keywords}

Bộ khung tàu khá yếu để chở đến 56 người

{keywords}
Trên tầng 2 con tàu được che chắn rất sơ sài, lan can mỏng manh

{keywords}

{keywords}

Với sức chứa chỉ khoảng 28 người nhưng chủ tàu đã cho 56 người lên tàu nên đã gây ra đại nạn

{keywords}
Ngành chức năng Đà Nẵng phải lập tổ công tác dã chiến ngay bên sông Hàn để tiến hành việc tìm kiếm 3 người mất tích

{keywords}
Gần 100 tàu, ca nô được huy động cùng 1.000 người tìm kiếm trên sông Hàn

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

{keywords}
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có mặt tại hiện trường từ khi vụ việc xảy ra và trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn

{keywords}
Sau gần 1 ngày tìm kiếm, đến cuối chiều 5/6, lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu. (Ảnh: VOV)

Cao Thái - Đức Thái