- Vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển về phía tây Bắc Bộ khiến nắng nóng ở khu tây bắc mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng lên.

 

{keywords}
Nắng nóng tiếp tục lan rộng trên cả nước. (Ảnh minh họa: VTC News)

Dự báo hôm nay (2/5), vùng áp thấp nóng tiếp tục phát triển về phía tây Bắc Bộ khiến nắng nóng ở khu tây bắc mở rộng hơn, cường độ nóng bức tăng lên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi lên tới 37-38 độ C. Trong khi đó các tỉnh trung Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua (1/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía tây Bắc Bộ. Nắng nóng cục bộ đã “tấn công” một số địa phương khu tây bắc.

Lúc 19 giờ ngày 1/5, các trạm khí tượng tại đây quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C như: Sông Mã và Mường La (Sơn La) đều đạt mức 36,4 độ C, Mường Tè (Lai Châu) 36,3 độ C…, tại các tỉnh trung Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng xảy ra diện rộng. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi cao trên 38 độ C.

M.Hải