- Trang phục lực lượng CAND Việt Nam đơn giản chỉ có quần soóc và áo sơ mi ngắn tay được sử dụng trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945.

{keywords}

Ngày 10/10/1962, Phủ thủ tướng ra nghị định quy định về cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu của Cảnh sát nhân dân.

Đây là thời kỳ trang phục của Cảnh sát nhân dân cơ bản được hoàn thiện. Chức vụ cao nhất khi đó là Trung tướng.

Quy định phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của cấp tướng đeo ở ve cổ áo, nền đỏ, ba cạnh viền mầu vàng, phía trên có gắn hình công an hiệu nổi, đường kính 18 ly bằng kim khí sơn mầu xanh lá cây, phía dưới có sao mầu vàng.

Đến năm 1987, thành lập lực lượng An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an. Bộ Công an gồm 2 lực lượng: Cảnh sát nhân dân và An ninh nhân dân.

Năm 1988, Hội đồng bộ trưởng ra nghị định quy định cờ hiệu, an ninh hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam với trang phục cơ bản gồm mũ kê pi và quần, áo mầu cỏ úa sẫm.

Năm 1989, lực lượng Cảnh sát nhân dân có thay đổi về cờ hiệu, cảnh sát hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, lễ phục để phân biệt rõ với lực lượng An ninh nhân dân.

Những năm 1991, 1995, 1998, 2004, 2005, Bộ Công an đều có những điều chỉnh về trang phục của 2 lực lượng Cảnh sát và An ninh.

Và đến hôm nay, 6/6, Bộ Công an có mẫu trang phục mới trong toàn lực lượng.

Những bộ trang phục qua các thời kỳ được ghi nhận tại 2 bảo tàng Công an nhân dân và Công an Hà Nội:

{keywords}

Quần soóc và áo sơ mi ngắn tay được lực lượng công an sử dụng trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945

{keywords}

Trang phục cảnh sát Nam (bên trái) và trang phục cảnh sát Nữ sử dụng năm 1962

{keywords}

Trang phục Cảnh sát năm 1982 - 1989 dành cho Nữ

{keywords}

Trang phục Cảnh sát năm 1982- 1989 dành cho Nam

{keywords}

Trang phục Công an Xuân - Hè năm 1990

{keywords}

Trang phục an ninh năm 1989 (bên trái) và trang phục An ninh cải tiến, thay đổi 1990

{keywords}

Trang phục Xuân - Hè, Thu - Đông lực lượng An ninh nhân dân đang sử dụng

{keywords}

Trang phục Cảnh sát giao thông đang sử dụng

{keywords}

Trang phục Xuân - Hè dành cho nữ CSGT khi đứng bục làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

{keywords}

Trang phục mùa mưa dành cho CSGT (bên trái), Cảnh sát 113 (giữa) và CSCĐ

{keywords}

Trang phục nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân

{keywords}

Cảnh sát PCCC được trang bị nhiều công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ công việc

{keywords}

Bản mẫu cờ truyền thống, an ninh hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của lực lượng An ninh nhân dân năm 1988 không có cấp hiệu Thượng tá

{keywords}

Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, ký hiệu của lực lượng Công an nhân dân được dùng từ năm 1999 đến nay

Phạm Trần