- Sau bữa cơm trưa, hàng trăm công nhân khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Bình Dương) có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Quốc tế Samil Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may mặc quần áo) đóng ở KCN Nam Tân Uyên (TX Tân Uyên, Bình Dương).

{keywords}
Công nhân bị ngộ độc nằm la liệt dưới nền nhà

Theo các công nhân, lúc 11h30 ngày 9/3, họ đi ăn cơm trưa tại nhà ăn tập thể của công ty.

Khẩu phần cơm trưa gồm thịt gà, trứng kho, su hào xào, canh cải xanh.

Một giờ sau khi ăn, hàng trăm công nhân có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Nhiều người trong số này bị ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ước tính có khoảng 300 công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Họ nhanh chóng được đưa vào các phòng khám, bệnh viện trong khu vực để cấp cứu.

Chỉ riêng phòng khám đa khoa An Phước (P. Khánh Bình, TX Tân Uyên) đã tiếp nhận trên 100 công nhân vào điều trị.

Những công nhân có dấu hiệu nặng hơn đã được chuyển lên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục chữa trị.

{keywords}
Xe cấp cứu tới công ty Samil Vina để đưa công nhân đi cấp cứu

Theo cơ quan chức năng TX Tân Uyên, đơn vị cung cấp suất ăn cho công ty Samil Vina có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Công nhân bị ngộ độc phản ánh rằng họ từng phát hiện trong thức ăn mà công ty cung cấp có dòi bọ, thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dù đã kiến nghị lên lãnh đạo công ty Samil Vina yêu cầu đổi đơn vị cung cấp suất ăn nhưng vẫn không được giải quyết.

Hồi tháng 5/2016, công nhân của công ty này đã đình công để phản đối đơn vị cung cấp suất ăn.

Chiều cùng ngày, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Thạch Quý