- Đại tá Trà Văn Lào, trưởng công an Q.Gò Vấp, TP.HCM vừa thông tin chi tiết về vụ chém thanh niên đứt lìa tay trên phố gây xôn xao dư luận gần đây.

Liên quan đến vụ "Chém người đứt lìa tay như phim xã hội đen ở Sài Gòn” xảy ra đêm 6/3 trước cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM, diễn biến mới nhất là vào ngày 9/3, công an (CA) quận Gò Vấp đã thông tin bước đầu về vụ việc.

{keywords}

2 đối tượng liên quan đến vụ truy sát bị bắt giữ khẩn cấp

Theo đại tá Trà Văn Lào, trưởng CA quận Gò Vấp, đến nay cơ quan CA đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thiện Long (SN 2000) và Lâm Quang Thiện (SN 1998, cùng ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. 

Hiện CA đang truy bắt và kêu gọi các đối tượng như: Nam mini, Minh, Bé Long, Bi…sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Điều tra ban đầu xác định, bạn gái của Thiện có mâu thuẫn trên facebook với cô gái tên Thy, là em gái của Trịnh Công Đạt (SN 1995, ngụ Q.Gò Vấp). Đạt hẹn Thiện ra gặp tại công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp để nói chuyện, giải quyết...

Thiện lo sợ bị Đạt đánh nên đã gọi cho đối tượng có biệt danh Nam mini (chưa rõ lai lịch) nhờ gọi thêm nhiều người đến hỗ trợ. Nam mini liên hệ trên facebook hỏi mượn 2 con dao của đối tượng Bé Long. Sau đó Bé Long cũng mang theo 1 con dao khác, nhập cuộc cùng nhóm của Thiện, Nam mini…cùng ra công viên Làng Hoa, Q.Gò Vấp gặp nhóm của Đạt.

Tại đây, nhóm của Thiện không gặp nhóm của Đạt. Lúc này, nhóm của Võ Gia Phong (SN 2000, ngụ Q.Gò Vấp) đi chơi trong công viên có nhìn nhóm của Thiện; 1 thành viên trong nhóm này cho rằng Gia Phong nhìn đểu nên có bạt tai Gia Phong, rồi rút dao tự chế ra thị uy làm nhóm của Gia Phong phải bỏ về quán Internet trên đường Phạm Văn Chiêu, P.9,Q.Gò Vấp.

{keywords}

Đối tượng Nam mini, được xác định giữ vai trò chủ chốt trong vụ truy sát chém người kinh hoàng trên phố.

Tại đây, Gia Phong gặp nhóm 4 người bạn, trong đó có 2 nạn nhân là Bùi Hoàng Thiên Phương (SN 1999) và Nguyễn Văn Phong (SN 1999). Gia Phong có kể vừa bị nhóm của Thiện đánh ở công viên. 

Lúc này, Phong có gọi điện cho Đạt kể lại câu chuyện thì Đạt có nói, đang đi tìm nhóm Thiện để giải quyết ân oán. Do đó nhóm của Gia Phong và nhóm của Đạt “bắt tay nhau” cùng đi tìm, xử lý nhóm của Thiện.

Quay lại công viên, 2 nhóm này không gặp được nhóm của Thiện nên đành kéo nhau ra về. Đến 20h40 đêm 6/3, khi 2 nhóm về đến cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp, xe gắn máy của Đạt hết xăng nên tấp vào đây đổ xăng.

Đúng lúc này, nhóm của Thiện đi từ phía sau đến, phát hiện ra nhóm đối thủ nên cầm hung khí lao đến tấn công, truy sát. Nhóm của Đạt bỏ chạy thoát thân; riêng Phương và Phong không kịp chạy thoát... 

Phương bị chém đứt lìa bàn tay trái văng xuống đường, còn Phong bị chém thương tích ở đầu, tay, chân.

Theo cán bộ CA quận Gò Vấp, các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến này đều có tuổi đời khá trẻ nhưng rất hung hãn, bất chấp, coi thường pháp luật. Thậm chí, khi bị bắt giữ các đối tượng vẫn rất cứng đầu, khai báo chừng mực, có dấu hiệu bao che cho đồng bọn.

Hiện CA Q.Gò Vấp đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Anh Sinh