- Thông báo từ Hội đồng Giám mục Việt Nam cho hay Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Vatican, Roma (Italy), hưởng thọ 74 tuổi.

Theo thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc  qua đời vào sáng nay tại Roma lúc 4h15 (giờ Việt Nam).

Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM cho biết, Đức giám mục Phaolô bị đột quỵ sau khi dâng thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, ngoại thành Roma. Dù được đưa ngay đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

{keywords}
Thông báo chính thức của HĐGM Việt Nam

Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng 32 người trong Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam đang có chuyến hành hương Ad Limina.

Đoàn đi từ Pháp sang Roma để gặp Đức Giáo hoàng Francis hôm 5/3, trình bày về tình trạng của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt, được phong chức linh mục vào năm 1970.

Năm 1975, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, giáo sư Thần học tín lý tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt, và các đại chủng viện Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Từ năm 1995, ông kiêm thêm nhiệm vụ Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt.

{keywords}
Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc


Năm 1999, ông được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho.

Năm 2013, ông được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận TP.HCM với quyền kế vị. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Tân Tổng giám mục Phó Bùi Văn Ðọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Mỹ Tho.

Ngày 22/3/2014, Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM của Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc kế vị chức Tổng giám mục theo Giáo luật.

Thứ trưởng Ngoại giao thăm Tòa thánh Vatican

Thứ trưởng Ngoại giao thăm Tòa thánh Vatican

Từ ngày 24-26/10, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm Tòa thánh Vatican.

'Quan hệ VN-Vatican chưa lúc nào tốt như hiện nay'

'Quan hệ VN-Vatican chưa lúc nào tốt như hiện nay'

Thủ tướng đề nghị Hồng y Fernando Filoni và đặc phái viên Leopoldo Girelli có hướng dẫn tích cực để Giáo hội Công giáo Việt Nam có những hoạt động cụ thể, thiết thực triển khai và đưa những huấn dụ của Giáo hoàng vào thực tế.

Vatican ghi nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam

Vatican ghi nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam

Tổng giám mục Leopoldo Girelli ghi nhận thành công của Năm Thánh 2010 là minh chứng rõ ràng về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Vatican bổ nhiệm đại diện không thường trú tại Việt Nam

Vatican bổ nhiệm đại diện không thường trú tại Việt Nam

Giáo hoàng Benedict 16 đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm Đại diện không thường trú đầu tiên của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Bắt đầu trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Bắt đầu trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Sau 137 năm hoạt động nhà thờ Đức Bà đã xuống cấp nghiêm trọng, hiện đang được thực hiện trùng tu kéo dài hơn 2 năm.

Văn Bình