- Trong kế hoạch chống ngập trên khu vực rộng 550 km2, giai đoạn 2016- 2020, TP.HCM tiếp tục thực hiện quy hoạch do Thủ tướng đã phê duyệt với tổng kinh phí 100.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng vào việc xây nhiều công trình thoát nước, xử lý nước thải, cống kiểm soát triều, hồ ngầm điều tiết…

Trước mắt, TP sẽ xây 3 hồ điều tiết nước (trong tổng số 103 hồ đã được quy hoạch với tổng diện tích 875 ha) bao gồm: Gò Dưa, Bàu Cát, và Khánh Hội với tổng kinh phí hơn 950 tỷ đồng.

{keywords}
Người dân TP.HCM chống chọi với mưa ngập

Trong đó, lớn nhất là hồ Gò Dưa (quận Thủ Đức) với diện tích 95 ha, vốn đầu tư 600 tỷ đồng; Hồ Khánh Hội (quận 4) rộng 4,8 ha 300 tỷ đồng và hồ Bàu Cát (quận Tân Bình) rộng 0,4 ha với kinh phí 50 tỷ đồng.

Theo Trung tâm chống ngập nước, xây hồ điều tiết tại công viên Bàu Cát là dự án thí điểm hồ điều tiết ngầm đầu tiên của TP, nếu thành công sẽ nhân rộng. Do đó, nếu được TP đồng ý, dự án này có thể thi công ngay trong quý 2-2016 và hoàn thành sau 8 tháng thi công.

Trung tâm chống ngập đưa ra nhiều phương án thi công hồ điều tiết tại công viên Bàu Cát như xây dựng hồ ngầm bằng bêtông cốt thép hoặc xây dựng bằng vật liệu nhựa rỗng dạng nông hoặc sâu. Dự kiến chiều dài của hồ khoảng 125m, rộng 32m, sâu 2,5m, có khả năng trữ 10.000m3 nước mưa.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, hồ điều tiết sẽ có chức năng giúp giảm ngập khi mưa vượt tần suất thiết kế cống hiện hữu: gần 76mm trong vòng ba giờ cho một lưu vực khoảng 20ha xung quanh khu vực Bàu Cát.

Liên quan đến thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các quy hoạch thoát nước và chống ngập tại TP.HCM. Cụ thể, kế hoạch chống ngập này sẽ được triển khai trên khu vực rộng 550 km2. Giai đoạn 2016- 2020, TP HCM tiếp tục thực hiện quy hoạch số 752 và 1547 đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng kinh phí 100.000 tỷ. 

Số tiền này sẽ được dùng vào việc xây nhiều công trình thoát nước, xử lý nước thải, cống kiểm soát triều, hồ ngầm điều tiết…Trong đó Thủ tướng yêu cầu Thành phố cần quản lý chặt, bảo vệ các hồ điều hòa hiện có và đẩy nhanh tiên độ xây dựng các hồ mới.

Tuấn Kiệt