- Sở GTVT vừa báo cáo lên UBND.TPHCM và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP về sự việc cây xanh ngã đổ trong gió lốc mạnh ngày 9/9.

Theo đó, khoảng 14h55 phút, ngày 9/9, trong lúc trời đang mưa, có kèm gió lốc mạnh đã làm gãy nhánh cây phượng vỹ tại địa chỉ 67 – 69 đường Vĩnh Viễn (quận 10).

{keywords}

Đoạn đường Vĩnh Viễn nơi xảy ra vụ nhánh cây phượng vỹ gãy nhánh đè chết nam thanh niên

Cụ thể, nhánh cây rơi từ độ cao khoảng 11m xuống đường đã quật trúng anh Phan Anh Tuấn (sinh năm 1975, ngụ tại Q.11). Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đã đưa nạn nhân cấp cứu, nhưng anh Tuấn đã tử vong vào ngày hôm sau (ngày 10/9) tại bệnh viện 30/4.

Theo Sở, qua quan sát và ghi nhận, nhánh cây gãy vẫn xanh tốt, không có dấu hiệu bị hư hại, nhánh gãy rơi từ độ cao khoảng 11m, có chiều dài 3m và đường kính tại vị trí vết gãy là 7cm. Cây phượng vỹ này đã được công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh chăm sóc, cắt mé nhánh vào ngày 12 và 14/5/2015.

Cũng trong ngày 9/9 có 4 cây xanh ngã đổ, 4 cây bị gãy nhánh và 22 cây bị nghiêng. Ngoài trường hợp thiệt hại về người nêu trên, cây phượng vỹ trên đường Phan Văn Đạt (quận 1) ngã đổ trúng 2 xe du lịch 4 chỗ. Ngay sau khi xảy ra sự cố cây xanh, công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đã huy động lực lượng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông không bị ảnh hưởng bởi sự cố... 

Liên quan đến tai nạn do cây ngã đổ gây ra trên địa bàn TPHCM những năm gần đây. Các vụ việc xảy ra vẫn chưa có quy định về bồi thường cho người bị nạn.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiến nghị UBND TP lập quỹ hỗ trợ tai nạn do cây xanh gây ra trên địa bàn. Theo đó, nguồn kinh phí dự kiến là 1 tỉ đồng/năm, được trích từ ngân sách Nhà nước bố trí trong lĩnh vực chăm sóc cây xanh do Sở Giao thông vận tải quản lý.

Tuấn Kiệt