Bộ Ngoại giao TQ hôm nay xác nhận nước này sẽ xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng ở đầu nguồn sông Mekong để giảm bớt hạn hán ở hạ nguồn đang đe dọa sinh kế người dân ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

{keywords}

 

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Lục Khảng tại cuộc họp báo thường kỳ rằng: “Chúng tôi sẽ xả nước khẩn cấp từ thủy điện Cảnh Hồng từ 15/3-10/4”.

 

Phát ngôn viên TQ nói, hợp tác tài nguyên nước là nhân tố quan trọng trong cơ chế hợp tác nói chung giữa TQ và các nước khác vùng Mekong. “TQ sẵn sàng hợp tác thiết thực với các nước liên quan theo cơ chế quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai vì lợi ích của người dân trong khu vực”, ông này nói. 

 

Hôm qua, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đã thông qua kênh ngoại giao đề nghị phía TQ gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mekong để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

 

Về tình hình hạn, mặn đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long,  Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát hôm nay nhận định, Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai lịch sử. Lượng mưa tại ĐBSCL giảm 20-30% so với trung bình nhiều năm. Lượng nước trên sông Mekong chảy về Việt Nam giảm khoảng 50%.

 

Nhiều nơi, diện tích lúa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, năng suất lúa giảm; ngao, hàu bị chết, tôm không lớn được do độ mặn tăng cao.

 

Đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các giếng, hồ chứa nước ngọt đều khô cạn.

 

Cảnh Hồng là 1 trong 8 đập thủy điện TQ đã xây xong ở thượng nguồn Mekong. Sông Mekong dài hơn 4.000km chảy qua TQ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 

 Thái An