Bộ Công an chỉ đạo thống nhất từ ngày 6/6, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND và Công an các đơn vị, địa phương triển khai thi hành các quy định về trang phục CAND mới.

Cảnh sát cơ động và Cảnh sát phản ứng nhanh là hai lực lượng có trang phục khá đặc thù và khác nhiều so với các lực lượng khác.

Cụ thể, trang phục xuân hè của Cảnh sát Cơ động có màu rêu đậm với mũ mềm, mũ bảo hiểm. Áo xuân hè của Cảnh sát cơ động có kiểu bludông, cổ bẻ, đầu cổ áo có khuyết gắn phù hiệu kết hợp với cấp hiệu.

Thân trước áo may chắp ngang ngực, có 2 túi ngực ốp ngoài, ngực có một hàng cúc bấm kim loại gồm 6 chiếc, bên trong may khoá kéo, may bật vai, trên nắp túi ngực bên phải đeo số hiệu, trên cánh tay trái; thân sau cầu vai rời, cửa tay may măng séc cài cúc nhựa, xếp 2 ly (mỗi bên xếp 1 ly) lật về phía thép tay, đai liền, chun rộng bằng bản đai áo.

{keywords}

Trang phục của lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát phản ứng nhanh

Bên cạnh đó, quần xuân hè của lực lượng Cảnh sát cơ động là kiểu quần cạp rời. Thân trước của quần mỗi bên xếp 1 ly, hai túi sườn ốp ngoài, miệng túi chéo, cửa quần may khoá kéo kim loại; thân sau mỗi bên may một chiết, phía trên gối giữa đường dọc mỗi bên may một túi hộp ốp ngoài, nắp túi vát nhọn ở giữa và đính cúc bấm; cạp may 6 đỉa; gấu quần thẳng có khuyết cài cúc nhựa. Đặc biệt phần gối thân trước và phần mông thân sau may đệm.

Về mũ bảo hiểm, đây là loại mũ che cả đầu và tai, có kính che mặt, góc kính có chữ nổi “CA”. Hai bên thành mũ có dán chữ “CSCĐ” màu vàng phản quang, hai bên tai mũ có zoăng cao su hình tròn.

Phía trên tấm kính có khoan một lỗ tròn lắp Công an hiệu 36mm màu vàng, trong lòng mũ đệm xốp, lót vải nỉ màu đen, cầu mũ và dây mũ lắp vào cốt mũ bằng chốt tán, giữa quai mũ có đệm cằm, đầu dây quai gắn khoá.

Trang phục thu đông của Cảnh sát cơ động cũng có kiểu bludông nhưng lại có tới 5 lớp. Lớp lót trần bông tháo rời với vỏ bằng khoá nhựa, may bật vai. Thân trước may 2 túi ngực nắp vát ốp ngoài, phía dưới eo bổ 2 túi cơi chéo, ngực áo có một hàng cúc bấm 6 chiếc, bên trong khoá kéo, bên ngoài có nẹp che, may bật vai, hai bên sườn có dán túi hộp.

Thân sau áo có cầu vai rời, không xếp ly, cửa tay may chun măng séc, dán cá tay, đai liền. Đầu cổ áo có khuyết gắn phù hiệu kết hợp với cấp hiệu, trên nắp túi ngực bên phải gắn số hiệu, phía trên nắp túi cánh tay trái áo gắn ký hiệu lực lượng. Quần thu đông Cảnh sát cơ động có kiểu dáng, màu sắc tương tự như quần xuân hè.

Trang phục của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh có màu mạ non đậm với mũ mềm, mũ bảo hiểm, áo Cảnh sát phản ứng nhanh. Hai bên thành mũ bảo hiểm của Cảnh sát phản ứng nhanh có chữ “CS 113” màu vàng phản quang, các chi tiết còn lại tương tự với mũ của Cảnh sát cơ động.

Cảnh sát phản ứng nhanh có áo khoác ngoài may kiểu jilê, đai rời, cổ bẻ không may ve, may bật vai. Thân trước áo may 2 túi ốp ngoài, ngực may khoá kéo, nẹp che khoá tán cúc bấm; thân sau, cầu vai may bằng vải mạ non đậm, phía dưới may bằng vải lưới màu mạ non, may hai nẹp từ đai áo qua vai sang thân trước gắn khuy để cài thiết bị thông tin liên lạc.

Túi có nắp được may bên sườn áo, đai áo may 6 quai nhê định vị dây lưng chéo, phía trên nắp túi ngực bên phải và dưới cầu vai thân sau gắp biển phản quang có chữ “CS 113” màu đỏ nổi trên nền màu vàng nhạt; đầu cổ áo có khuyết đeo phù hiệu kết hợp với cấp hiệu.

Theo CAND