- Cơ quan chức năng xác định, nhóm 26 người Đài Loan – Trung Quốc vừa bị phát hiện này đã sử dụng chiêu thức lừa đảo công nghệ cao không giống như các băng nhóm trước đây.

Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để điều tra, xử lý đối với 26 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) vì có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chính những người Trung Quốc.

Trước đó, 10h20 sáng 14/7, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà số 158 đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2.

{keywords}

Nhóm người Đài Loan – Trung Quốc bị phát hiện lừa đảo công nghệ cao

Cơ quan chức năng bắt quả tang 26 người Đài Loan (Trung Quốc) gồm 17 nam và 9 nữ đang có hoạt động sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông để hoạt động lừa đảo người nước ngoài nên đã tạm giữ số người này để làm việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tang vật như: 2 bộ máy tính, 8 thiết bị VoiIP Gateway, 2 bộ phát sóng wifi, 2 converter quang, 2 Switch, 14 mày tính cầm tay... cùng 20 trang tài liệu chứa hơn 50 kịch bản lừa đảo.

Nhóm người bị phát hiện, câu lưu thừa nhận đã được 1 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức huấn luyện, hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Nhóm này chia thành nhiều tổ khác nhau như: tổ tư vấn và chăm sóc khách hàng; tổ giải đáp thắc mắc; tổ giả nhân viên ngân hàng...

Thủ đoạn của nhóm này được xác định, không giống như các băng nhóm Đài Loan – Trung Quốc khác mà công an TP.HCM nói riêng và công an các tỉnh thành nói chung đã khám phá trước đây.

Chúng không giả là cán bộ công an, cán bộ Viện KSND hay cán bộ cơ quan công quyền, mà lừa đảo tinh vi theo chiêu thức hoàn toàn mới.

Ban đầu tổ nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ thông qua điện thoại Internet gọi điện cho nạn nhân là người Trung Quốc ở Trung Hoa đại lục để thông báo là họ vừa trở thành thành viên Vip của 1 tổ chức nào đó.

Chúng thông báo nạn nhân sẽ bị trừ tiền hội phí hàng tháng.

Khi nạn nhân thắc mắc, yêu cầu huỷ tư cách thành viên Vip thì chúng chuyển máy đến tổ giải đáp thắc mắc để lừa bịp.

Sau vài câu giải đáp bâng quơ, chúng lại nối máy cho nạn nhân gặp tổ đóng vai nhân viên ngân hàng.

Tổ này thông báo sẽ huỷ tư cách thành viên Vip và hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên máy ATM đặt ở Trung Quốc. Và nạn nhân không hề hay biết, tiền trong tài khoản của họ đã bị chuyển vào tài khoản của nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Hàng tháng các đối tượng trên được ông trùm Đài Loan trả lương 5.000 – 7.000 đài tệ. Khi bị khám phá, 26 người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đàm Đệ