– Lượng lớn thuốc nổ được nhóm người ở Bình Phước mua đi bán lại để kiếm lời.

Ngày 21/12, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác nhận, Cục phòng chống tội phạm ma tuý của đơn vị này vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã cất lưới chuyên án 306C, triệt phá một đường dây buôn bán thuốc nổ với khối lượng lớn. Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 2 đối tượng, đều là người địa phương

2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đào Duy Linh (SN 1976) và Trần Thị Hương (SN 1968, cùng ngụ xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Cục phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội biên phòng vừa triệt phá đường dây bán sỉ… thuốc nổ - Ảnh minh họa, nguồn Internet
 
Trước đó, qua quá trình theo dõi lâu dài, chiều 17/12, lực lượng trinh sát của Đoàn đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục phòng chống tội phạm ma tuý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  đã phối hợp cùng đồn Biên phòng Tà Pét, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã chặn bắt Đào Duy Linh.

Tại thời điểm bắt giữ Linh, khám xét trong người đối tượng này, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 8kg thuốc nổ, 7 kíp nổ điện, 1 cuộn dây điện trọng lượng khoảng 1kg…

Chiều cùng ngày, công tác khám xét nhà riêng của Linh cũng được tiến hành. Tại đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đã thu giữ thêm lượng lớn tang vật có liên quan như: 165 kg thuốc nổ, 40 kíp nổ điện, 1 máy khoan đá, 65 mũi khoan đá, hơn 170 triệu đồng…

Bước đầu, đối tượng Đào Duy Linh khai nhận, đã mua sỉ thuốc nổ từ một số đối tượng (hiện chưa rõ lai lịch) từ bên kia biên giới Campuchia để mang về Bình Phước bán lại kiếm lời. Ngoài ra, trong đường dây này còn có một số đối tượng khác đang cư ngụ tại địa phương.

Xác minh lời khai của Linh và mở rộng chuyên án 306C, 1 ngày sau (tức 18/12) lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục bắt quang tang Trần Thị Hương, khi đối tượng này đang dùng xe gắn máy vận chuyển 2,8kg thuốc nổ, 48m dây cháy chậm. C

Chiều cùng ngày, khám xét nhà của Hương tại ấp Lộc Thịnh, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng thu giữ thêm 4,2 kg thuốc nổ, 57 kíp nổ điện, 4m dây cháy chậm, hơn 10 triệu đồng….

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Thành Nguyễn