Tối 19/10 mực nước trên hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao do triều cường vượt báo động 3 đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường, nhà dân.

Theo ghi nhận, các tuyến đường nằm ở vị trí trũng, gần sông và kênh rạch ngập nặng như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (Q.7), Phú Định (Q.8), Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (Q.2), quốc lộ 50, Phạm Hùng (Bình Chánh), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (Q.4)... 

Nhiều nơi nước 'tấn công' nhà dân khiến cuộc sống, sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ Văn khu vực Nam bộ, mực nước cao trên báo động II tại Phú An và Nhà Bè đến hết ngày 21/10. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM được đánh giá ở cấp độ 3.

Hình ảnh ghi nhận tối nay ở nhiều ngõ phố Sài Gòn:

{keywords}
Tối 19/10, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM
{keywords}
Quốc lộ 13 đoạn dưới chân cầu Bình Triệu lênh láng nước
{keywords}
Khu vực Thảo Điền (Q.2) nhiều tuyến đường ngập như sông
{keywords}
Nhiều khu vực trũng của khu nhà giàu Thảo Điền nước ngập nửa mét khiến việc đi lại người dân gặp khó khăn
{keywords}
Hai bên bờ sông Sài Gòn (khu vực Thanh Đa) lênh láng nước
{keywords}
 
{keywords}
Nước triều cường dâng cao "tấn công" các khu dân cư
{keywords}
{keywords}

Các con hẻm cũng ngập nặng
{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
Nước tràn vào nhà dân gây ngập
{keywords}
{keywords}
Người dân bì bõm lội nước dẫn bộ xe bị chết máy qua đoạn đường ngập

 

{keywords}{keywords}
Ngập nước khiến cuộc sống người dân đảo lộn
Nghìn xe máy "bơi" trong biển nước ở Cần Thơ ngày đầu tuần

Nghìn xe máy "bơi" trong biển nước ở Cần Thơ ngày đầu tuần

Triều cường dâng cao vào sáng nay, nhiều tuyến đường ở trung tâm Cần Thơ ngập sâu khiến người dân, học sinh đi lại chật vật ngày đầu tuần.


Tuấn Kiệt