Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý nghiêm sai phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Tại cuộc họp báo thường kỳ sáng nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, sai phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực đã được lãnh đạo TP Hà Nội thể hiện thái độ rõ ràng, với quyết tâm cao.

“Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tuyên ngôn rất rõ về việc xử lý sai phạm ở công trình này. Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo và sẽ dành sự quan tâm sát sao”- ông Khánh nói.

{keywords}

Thanh tra Chính phủ "thúc" Hà Nội xử lý nghiêm sai phạm tại tòa nhà cao vút bên Lăng Bác. Ảnh: Quang Phong

Ông Trần Hữu Lợi - Phó cục trưởng Cục 1 Thanh tra Chính phủ - khẳng định đã cử cán bộ nắm tình hình xây dựng tại dự án 8B Lê Trực.

“Sau khi có ý kiến nêu về chuyện ở tòa nhà 8B Lê Trực, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Hà Nội và Bộ Xây dựng chỉ đạo các ngành kiểm tra. Hà Nội đã có văn bản khẳng định những vi phạm của chủ đầu tư xây dựng vượt giấy phép 16m, tương đương 5 tầng, tăng 6.126m2 mặt sàn.

Những vi phạm như vậy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý theo quy định, kiên quyết cắt ngọn, tháo dỡ phần công trình sai phạm; nếu không tự tháo dỡ thì sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng cưỡng chế”- ông Lợi thông tin.

Theo ông Lợi, hôm qua 28/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã ký  văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xử lý sai phạm đã nêu tại tòa nhà 8B Lê Trực.

“Theo chức năng thì Hà Nội làm, tôi tin TP Hà Nội sẽ làm việc này khách quan thôi. Giả sử có việc gì đó cần sự tham gia của Thanh tra Chính phủ thì chúng tôi sẽ vào cuộc kịp thời, ở đây có cả thẩm quyền xem xét lại. Tốt nhất là đồng hành để Hà Nội làm cho khách quan, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân cả nước và Thủ đô trước sự việc này”- ông Khánh nói.

{keywords}

Tòa nhà CT4A khu chung cư Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) bị ám khói đen kịt sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, thiêu rụi hàng trăm xe máy và ô tô Ảnh: Tiến Nguyên

Trước những chất vấn của báo chí liên quan đến hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng nhà chung cư của Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đã được cơ quan chức năng TP Hà Nội chỉ ra và chuyện mua bán, chuyển nhượng các dự án đất đai trên địa bàn Hà Nội có nhiều dấu hiệu bất minh, ông Ngô Văn Khánh khẳng định, đây là loại việc thường xuyên được Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội quan tâm; đi liền theo đó là thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra. Sau những vụ hỏa hoạn xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua đối với các chung cư do doanh nghiệp này xây dựng, cơ quan phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an cũng đã vào cuộc thường xuyên.

“Chúng tôi có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo và chắc chắn khi Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ quan quản lý nhà nước ở bộ ngành, địa phương sẽ lưu ý nhiều hơn đến vấn đề này”- ông Khánh nói.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/10 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 7280/UBND-TNMT về việc thanh tra toàn diện các dự án có sử dụng đất do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân Lai Châu đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Công văn nêu rõ, trong thời gian gần đây, dư luận nhân dân và các phương tiện truyền thông có nhiều ý kiến về các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, sử dụng đất, như Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông), khu nhà ở Linh Đàm, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai).

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo: Giao Chánh Thanh tra TP Hà Nội quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn thành phố do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư để kết luận, làm rõ vi phạm và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo pháp luật. Lưu ý các dự án: Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì; Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông; khu nhà ở Hồ Linh Đàm và khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai.

Theo Dân Trí