- Tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh từng làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê quán xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà có bằng thạc sỹ Xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch nước, từ tháng 3/2015, bà Ngọc Thịnh được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng sau gần 5 năm làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

{keywords}
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Ảnh: Phạm Hải

Trước nhiệm kỳ làm Bí thư Vĩnh Long, bà là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 10, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tháng 5/2009, bà được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Ngọc Thịnh là ĐBQH hai khóa 11 và 13, là trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long, ủy viên UB Đối ngoại QH khóa 13.

{keywords}
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Hoàng Long

{keywords}
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm người dân khi làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Long

Cán bộ năng nổ ở địa phương

Tân Phó Chủ tịch nước có một tuổi trẻ cách mạng rất tích cực khi từng tham gia phong trào đấu tranh học sinh sinh viên đô thị Sài Gòn những ngày trước giải phóng, tham gia tích cực trong đội thiếu niên Phù Đổng trực thuộc đoàn học sinh Sài Gòn dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định và các liên quận.

Sau năm 1975, bà Ngọc Thịnh là một cán bộ năng nổ ở TP.HCM, trải qua nhiều vị trí công tác, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phong trào, công tác đoàn thể, công tác quản lý nhà nước, nội chính…

Bà từng tham gia nhiều vị trí công tác tại quận 1, từ Quận ủy (Trưởng Ban Dân vận phường rồi Phó bí thư, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành), đến Viện trưởng Viện kiểm sát quận 1, rồi Phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách kinh tế.

{keywords}
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh  trao vốn cho những hộ nghèo tại Vĩnh Long. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Long

Sau đó bà được điều động làm Phó chủ tịch Hội phụ nữ TP.HCM, rồi Chủ tịch Hội phụ nữ TP.HCM.

Công tác tại TƯ bắt đầu từ bước ngoặt bà được điều động về Ủy ban Dân số và Trẻ em trước khi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Kể từ đây, bà bắt đầu các công việc do TƯ điều động, giao phó qua các vị trí như nêu trên, đặc biệt là nhiệm kỳ tại Vĩnh Long, rồi Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng cho đến khi được bầu làm ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12, Phó Chủ tịch nước, kế nhiệm bà Nguyễn Thị Doan.

Linh Thư - Ngọc Chính