- Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết đến trưa 11g trưa 26/1 tuyết đã ngừng rơi ở Sa Pa, chỉ còn mưa băng lất phất. Dự báo rét hại sẽ kéo dài ở miền Bắc ít nhất 2 ngày nữa.

Ông Lưu Minh Hải thông tin: Nhiệt độ ở Sa Pa vào dêm 25/1 đến 6h sáng 26/1 giảm xuống mức -2 độ C (2 ngày trước có thời điểm đã xuống đến -4 độ C). Đến trưa nay đã nhích lên, tuyết ngừng rơi và chỉ còn mưa băng. Nhiều điểm có tuyết dày 5-10cm bắt đầu tan.

 {keywords}
Tuyết phủ trắng Sa Pa mấy ngày qua. Ảnh: VietNamNet

Một loạt các điểm khác trên toàn miền Bắc vẫn duy trì ngưỡng rét hại. Đến sáng 26/1 Mẫu Sơn vẫn rét -2,6 độ, Pha Đin (Điện Biên) -1 độ, Mộc Châu (Sơn :La), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đều rét 1 độ, tuyết cũng không còn.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 26/1, với mức nhiệt -2 độ C, tuyết vẫn rơi rất dày.

Video tuyết rơi tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 26/1:

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng đã đưa ra cảnh báo thời tiết trong 10 ngày tới (từ 26/1 tới 4/2).

Theo đó, rét hại, băng tuyết có thể còn kéo dài hết 28/1.

Khu vực phía Tây bắc bộ, từ ngày 28-31/1 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Từ 1/2 đến 4/2 khu vực này nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 1, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Đông bắc bộ cũng rét hại hết 28/1, sau đó nhiệt độ nhích về ngưỡng rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì rét đậm rét hại hết 26/1, sau đó ấm dần.

Rét còn lan đến cả các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chỉ riêng khu vực Tây Nguyên thời tiết mát mẻ. Nam Bộ nắng ấm.

Tuyết tan, dân khóc

Theo thống kê, trong 2 ngày, từ 24 đến 25/1, toàn tỉnh Lào Cai có gần 6.000 ha hoa màu bị tuyết che phủ, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất hoặc mất trắng. Bên cạnh đó là hàng ngàn con gia súc gia cầm bị chết rét.

{keywords}

Em bé người Mông đang tranh thủ rũ tuyết ra khỏi cây hoa phong lan. Ảnh: Dân trí

{keywords}

Toàn bộ các khu vực trồng rau củ hoa quả của người dân Lào Cai bị vùi trong tuyết. Ảnh: Báo Lào Cai

{keywords}


{keywords}


{keywords}

Hàng trăm ha thảo quả ở xã Dền Sáng (huyện Bát Xát) bị đổ gãy do mưa tuyết. Ảnh: Báo Lào Cai

 

{keywords}Trâu bò chết rét ở Lào Cai

Ngọc Anh - M.Anh

Nguồn Clip: Otofun