- Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 31/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với nhóm bị cáo gây ra vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh.

Như VietNamNet đã thông tin, thời gian từ tháng 6/2010 - 6/2011, tại địa bàn xã Sơn Hồng (Hương Sơn), khu rừng do Ban QLBVXD rừng Hồng Lĩnh thuộc Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại 716 m3 gỗ tròn từ nhóm II - VIII.

Để rừng bị khai thác trái phép là do một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, có sự thông đồng của chủ rừng với các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép và sự thiếu trách nhiệm của một số kiểm lâm viên địa bàn.

Nhóm bị cáo gây ra vụ phá rừng lớn nhất Hà Tĩnh nghe tuyên án.
 

Có 15 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ phá rừng nghiêm trọng trên. Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên 8 năm tù giam đối với Phạm Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh về tội vi phạm quản lý rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Hai đầu nậu Nguyễn Thanh Bình bị tuyên 4 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Hữu Huân 3 năm tùvề tội vi phạm các quy định khai thác, bảo vẹ rừng và đưa hối lộ.

Phan Nhật Tân, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét 3 năm tù giam về tội vi phạm quản lý rừng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Văn Thảo, nguyên Phó trưởng Ban quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh 24 tháng tù giam về tội vi phạm các quy định về bảo vệ rừng.

Các bị cáo nhận mức án 2 năm tù giam về tội vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng gồm Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Khánh, Lê Tình.

Lê Quốc Vương và Uông Công Giáo cùng nhận mức án 18 tháng tù giam; Phan Văn Vy và Nguyễn Duy Tý cùng mức án 12 tháng tù giam.

Các bị cáo lĩnh án treo gồm Trần Văn Khoa (24 tháng), Phạm Văn Cẩn (18 tháng), Lê Quý Ly (18 tháng) với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Văn - Duy Tuấn