- Với hành vi sáng tác bài hát, tham gia một số hoạt động có nội dung chống phá Nhà nước, bị cáo Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, TP.HCM) đã bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.

Ngày 30/10, kết thúc phiên tòa xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Vũ Anh Bình (38 tuổi, hành nghề sáng tác nhạc) mức án 6 năm tù, bị cáo Võ Minh Trí (34 tuổi, quê Tiền Giang, làm nhạc công) mức án 4 năm tù cùng về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt hình phạt bổ sung quản chế 2 năm tại địa phương đối với các bị cáo sau khi mãn hạn tù.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Phi Long – Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa phiên tòa. Tham gia tố tụng tại tòa có luật sư Trần Vũ Hải và luật sư Nguyễn Văn Miếng bào chữa cho các bị cáo.

Ngoài ra, một số cá nhân cũng được triệu tập đến tòa với vai trò người liên quan đồng thời là nhân chứng trong vụ án.

Tại tòa, bị cáo Trần Vũ Anh Bình thừa nhận mọi hành vi mà cáo trạng quy kết. Theo đó, Bình khai nhận vào đầu năm 2011, bị cáo tình cờ lên mạng hát karaoke và quen biết Vũ Trực (bí danh Hồn Việt, hiện ở Mỹ).

Trong những lần trò chuyện, Trực nói bị cáo Bình nếu muốn học thiết kế web thì tham gia khóa học miễn phí trên internet do Trực tổ chức. Ngoài nói chuyện về thiết kế web, do bản thân là người sáng tác nhạc nên giữa Bình và Trực thường xuyên nói chuyện về âm nhạc.

Sau đó, Bình theo học khóa học thiết kế web và nhóm có danh xưng là “Tuổi trẻ yêu nước” do Trực thành lập. Với mục tiêu tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng này còn lập ra trang web mang tên “tuoitreyeunuoc...” để những thành viên tham gia sử dụng.

Đối với bị cáo Bình, biết Bình là người sáng tác nhạc nên Vũ Trực lập blog mang tên “nhacviet.tuoitreyeunuoc...” giao cho Bình quản lý. Bình đã sáng tác, biên tập nhiều bài hát có nội dung chống phá Nhà nước, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc rồi đem đăng tải ở blog trên.

Ngoài ra, bị cáo Bình thừa nhận bản thân đã cùng với Nguyễn Thiện Thành (hiện đã bỏ trốn) làm cờ vàng ba sọc đỏ (cờ chế độ cũ), truyền đơn đem treo và rải ở nhiều nơi. Bị cáo chính là người đã chụp hình, quay phim những hình ảnh trên gửi cho Vũ Trực đăng tải trên một số trang mạng ở nước ngoài.

Tương tự bị cáo Bình, quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Võ Minh Trí cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Trí thừa nhận đã sáng tác 2 bài hát có nội dung chống phá rồi gửi cho Vũ Trực đăng trên trang web mang tên “tuoitreyeunuoc...”.

Được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Trần Vũ Anh Bình và Võ Minh Trí đều thừa nhận hành vi sai phạm, thừa nhận mình đã sai, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin pháp luật khoan hồng.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự trị an xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tại tòa cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án sự, bị cáo xin giảm hình phạt để sớm về với gia đình…nên cũng cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ những phân tích nhận định trên, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo.

M.Phượng