Tại trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc sáng nay có hơn 300 cán bộ, chiến sỹ từ các đơn vị trường Quân sự tỉnh, trường Quân sự Quân khu 2, Lữ đoàn 204, Binh chủng Pháo binh, Cảnh sát PCCC gấp rút vệ sinh các phòng thuộc khu vực nhà 5 tầng và toàn bộ khuôn viên bên ngoài.

Địa điểm tỉnh Vĩnh Phúc chọn lắp đặt bệnh viện dã chiến có sẵn cơ sở hạ tầng, khuôn viên rộng, xa khu dân cư, giao thông đi lại thuận tiện trong việc quản lý, cách ly và tập trung chữa bệnh khẩn cấp.

{keywords}
Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh, nơi được chọn để đặt bệnh viện dã chiến 

Sáng nay, các lực lượng gồm điện lực, viễn thông, BV đa khoa tỉnh gấp rút lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để đáp ứng nhanh nhất các điều kiện phục vụ việc phòng chống dịch.

Theo phân công của Sở Y tế, BV Đa khoa tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành bệnh viện dã chiến này.

{keywords}
Vệ sinh trong các phòng bệnh
{keywords}
Lực lượng quân sự tỉnh vệ sinh bên ngoài bệnh viện
{keywords}
Phun thuốc khử trùng xe đưa đón người cách ly tại bệnh viện
{keywords}
Dự kiến có khoảng 300 giường bệnh được bố trí
{keywords}
Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ ở khu vực ngoài tòa nhà
Ca thứ 10 dương tính virus corona hồi phục sức khỏe kỳ diệu ở Vĩnh Phúc

Ca thứ 10 dương tính virus corona hồi phục sức khỏe kỳ diệu ở Vĩnh Phúc

Bác sỹ Trung tâm Y tế Bình Xuyên đang gồng mình kiểm soát dịch tại tâm điểm Vĩnh Phúc. Chị Nguyễn Thị Thanh dương tính với virus corona đã hết sốt và ho, sức khỏe ổn định.

Đoàn Bổng