- “Welcome to Viet Nam”, clip dài hơn 7 phút tạo ấn tượng mạnh với nhiều cảnh quay được thực hiện bằng flycam được Bộ Ngoại giao ra mắt như nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Nhiều địa danh, di tích lịch sử, văn hóa ở các tỉnh, thành phố trên cả nước hiện lên đẹp như mơ từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam…Clip được giới thiệu bằng 9 ngôn ngữ: Việt Nam, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Arab.

Với “Welcome to Viet Nam”, Bộ Ngoại giao muốn gửi đến người xem thông điệp về một đất nước VN hòa bình, ổn định, phát triển, có nền văn hóa lâu đời, giàu tính nhân văn, có sức sống mạnh mẽ, đang không ngừng phát triển và là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Bộ Ngoại giao thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động thu hút các nguồn lực, nguồn đầu tư du lịch vào VN; đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đưa thông tin về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa VN ra thế giới nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của VN trên trường quốc tế.

Ông cho biết, việc xây dựng clip quảng bá "Welcome to Viet Nam" nhằm mục đích giới thiệu các cảnh quan nổi tiếng khắp đất nước, văn hóa độc đáo của người dân và vùng miền, cũng như thành tựu trong 30 năm Đổi mới.

{keywords}
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: Clip quảng bá một VN hòa bình, ổn định và phát triển. Ảnh: NLD

Qua đó cho thấy một bức tranh VN hòa bình, ổn định và phát triển, một đất nước với nền văn hóa lâu đời, nhân đạo và sức sống mạnh mẽ đang phát triển không ngừng để trở thành điểm đến trong chọn lựa của bạn bè quốc tế.

“Welcome to Viet Nam” có sự đóng góp về mặt hình ảnh của nhiều tác giả, nhà quay phim trong và ngoài nước với những thước phim ấn tượng về đất nước, con người VN.

Đạo diễn thực hiện clip, ông Đỗ Đức Thành cho hay, “khi truyền đi thông điệp đang sản xuất bộ phim Welcome to Viet Nam đến các nhà làm phim chuyên nghiệp và nghiệp dư, chúng tôi đã nhận được sự chào đón và đóng góp nhiệt tình của rất nhiều người. 

Với một chương trình mang thông điệp tình yêu với đất nước Viet Nam - the love, we share, mọi người sẵn sàng chia sẻ các hình ảnh và trải nghiệm của mình khắp mọi miền đất nước. Rất nhiều người đã gửi các thước phim đẹp đến những người làm phim, tổng cộng lên tới hàng trăm giờ phim”.

Những năm gần đây, hàng loạt chiến dịch và hoạt động đã được thực hiện để quảng bá về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa VN. 

“Welcome to Viet Nam” là một trong những dự án phi lợi nhuận của Bộ Ngoại giao nhằm tạo ra những sản phẩm truyền thông chất lượng, góp phần đưa hình ảnh đất nước VN ra thế giới.

Bộ Ngoại giao cho biết, ngoài bản dài hơn 7 phút trên còn có phiên bản dài 3 phút chỉ chạy nhạc nền và chuẩn bị dựng phiên bản rút gọn còn 30 giây phục vụ quảng cáo đất nước trên các đài truyền hình nước ngoài.

Linh Thư - Thái An - Clip: Bộ Ngoại giao