Ngày 25/5, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một phụ nữ nằm bên đường với nhiều vết thương trên cơ thể. Còn chồng của người này tử vong sau khi nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 18/5, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Lan (31 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây) nằm bên lề đường tỉnh 877, xã Vĩnh Hựu.

Tại hiện trường, trên cơ thể chị Lan có vết thương ở vùng bụng, nhiều vũng máu xung quanh.

Chị Lan được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị đâm khoảng 11 nhát ở tay, đùi và vùng bụng.

Nạn nhân sau đó được chuyển lên BV ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Khi lực lượng chức năng đến nhà thì thấy Bùi Ngọc Hiệp (38 tuổi, chồng chị Lan) có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử nên đưa người này vào BV đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Tuy nhiên, Hiệp đã tử vong tại BV vào ngày hôm nay. 

Bước đầu cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm, Hiệp ghen tuông nên ra tay sát hại vợ.

Khởi tố gã chồng giết vợ câm điếc trong nhà vệ sinh, cướp dây chuyền vàng

Khởi tố gã chồng giết vợ câm điếc trong nhà vệ sinh, cướp dây chuyền vàng

Sau khi dìm nước và bóp cổ khiến người vợ câm điếc tử vong, người chồng ở Quảng Nam đã dựng hiện trường giả vụ giết người rồi cướp vàng.

T.Chí