Sau hai ngày xảy ra vụ cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, cơ quan chức năng đã vớt gần 70 tấn cá, đưa về bãi rác Đa Phước tiêu hủy.

Chiều 18/5, công tác trục vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè vẫn đang được các ngành chức năng TPHCM triển khai khẩn trương.

{keywords}

Gần 70 tấn cá trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đã được vớt đưa về bãi rác Đa Phước tiêu hủy.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị TP cho biết, trong đêm 17/5 đến sáng nay (18/5) đơn vị huy động 54 canô, tàu với 250 lao động tích cực quần thảo trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để vớt cá chết.

Theo quan sát của PV trong sáng 18/5, cá chết nhiều tập trung tại khu vực cầu số 4 đến cầu số 9 (đoạn giáp ranh giữa quận 3 và quận Phú Nhuận). Tại đây, xác cá chết bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân không dám lại gần bờ kênh.

Để cải thiện môi trường nước trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã rải hàng tấn chế phẩm sinh học zeolite xuống kênh. Bên cạnh đó, đơn vị còn sử dụng bột oxygen để làm tăng oxy trong nước.

Đại diện Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM xác nhận tính đến thời điểm trưa 18/5, các lực lượng đã vớt được tổng cộng gần 70 tấn cá chết dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Hiện cơ bản đã vớt hết cá chết nổi trên kênh.

{keywords}

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, phía thượng lưu dòng kênh đoạn qua địa phận quận Tân Bình vẫn còn tình trạng cá chết, nổi chết trắng mặt nước...

Hiện dòng nước trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đã được cải thiện, tuy nhiên các đơn vị liên quan vẫn duy trì việc lấy mẫu nước dọc theo tuyến kênh (10 điểm) để xét nghiệm liên tục theo ngày.

Trước đó, sáng 17/5 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ khu vực cống xả (đường Út Tịch, quận Tân Bình) kéo dài đến cầu Thị Nghè (quận 1) xuất hiện cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt kênh. Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan liên quan đã vào cuộc lấy mẫu nước đi kiểm tra, phân tích thì xác định một số hàm lượng vượt ngưỡng môi trường cho phép thủy sinh sinh sống như hàm lượng NH3, NH4 (nitrat, nitrit).

{keywords}

Xác cá chết bốc mùi khiến nhiều người phải che kín miệng, không dám lại gần dòng kênh


Do đây, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu cá chết là do cơn mưa đầu mùa cuốn dòng nước ô nhiễm từ thượng nguồn đổ xuống. Nước trên kênh không được lưu thông nên gây ra ô nhiễm cục bộ làm tăng nồng độ các chất gây hại.

Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt, sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, chiều 17/5, Thường ủy TPHCM đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, giải quyết tình trạng cá chết và báo cáo Thành ủy trong sáng 18/5.

Như Sỹ