- Sáng 24/5, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng CA huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Nguyễn Cảnh Toàn, tài xế xe tải vừa gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 học sinh tử vong.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải đâm cùng lúc 8 chiếc xe đạp và kéo lê trên đường.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 15h30’ ngày 23/5, trên QL7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe tải BKS 37C – 022.53 do tài xế Nguyễn Cảnh Toàn (trú khối 4, thị trấn Đô Lương, Nghệ An) điều khiển theo hướng Con Cuông về Diễn Châu đâm phải nhóm học sinh đi trên 8 xe đạp.

Vụ tai nạn làm em Nguyễn Thị Cúc (lớp 12D3, xóm 11, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) tử vong tại chỗ.

5 học sinh khác bị thương, trong đó em Trương Thị Dung (lớp 12A4, trường THPT Anh Sơn I) bị đa chấn thương ở vùng đầu và bụng, được vận chuyển gấp xuống BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, em Dung đã không qua khỏi.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Cảnh Toàn đã đến trụ sở CA huyện Anh Sơn đầu thú.

Ông Hùng cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế buồn ngủ, không kiểm soát được tay lái.

Chính quyền địa phương, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn.

Cao Thái