- Mặc tín hiệu đèn đỏ, hai thanh niên rồ ga phóng vụt qua. Khi CSGT yêu cầu dừng xe, họ không chấp hành hiệu lệnh mà còn ngang nhiên tấn công, giật cầu vai, lăng mạ cảnh sát.

Ngày 15/3, TAND quận 8 (TP.HCM) đã xét xử và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (44 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) mức án 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Cùng hầu tòa về tội danh trên, bị cáo Võ Tấn Phước (36 tuổi, cũng ngụ quận 8) bị tuyên phạt mức án 1 năm tù.

Theo nội dung vụ án, tối 7/8/2012, Nguyễn Quốc Bảo cùng bạn là Võ Tấn Lộc điều khiển xe lưu thông vượt đèn đỏ nên bị hai CSGT công tác tại Đội CSGT phản ứng nhanh công an quận 8 yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Các bị cáo tại tòa

Lúc này, Lộc và Bảo rồ ga bỏ chạy buộc hai CSGT phải đuổi theo. Do say rượu nên Lộc đã bị ngã xuống đường đồng thời dùng nhiều lời lẽ lăng mạ hai viên cảnh sát.

Lát sau, Hiếu, Phước đi tới nhìn thấy sự việc lập tức xuống xe. Hiếu xông vào dùng tay đánh vào mặt, tấn công làm rớt cầu vai của một cảnh sát còn Phước đứng giữa đường la lớn cho rằng CSGT đánh người.

Kết thúc sự việc trên, cả 4 đối tượng bị đưa về cơ quan công an làm việc.

Xét thấy Võ Tấn Lộc chỉ dùng lời lẽ lăng mạ chứ không tấn công cảnh sát nên cơ quan chức năng không khởi tố hình sự, chỉ xử phạt hành chính.

Ba đối tượng còn lại bị khởi tố về tội danh “chống người thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo nghiêm trọng, các bị cáo đã vi phạm luật giao thông còn ngang nhiên chống người thi hành công vụ, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

M.Phượng