- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và chúc Tết Học viện Cảnh sát nhân dân hôm nay (3/3).

Tại đây, Chủ tịch nước đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm, thăm các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu và học tập, trò chuyện với học viên các khối cũng như các học viên nước ngoài đang học tập tại trường.

{keywords}
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang duyệt đội danh dự. Ảnh: VOV

Phát biểu trước các cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo, học viên, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả tích cực nhà trường đã đạt được: Sau 47 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã có 13 chuyên ngành đào tạo với các hệ đại học, trên đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Học viện đã đào tạo hơn 50.000 sỹ quan cảnh sát, trong đó hơn 40.000 sỹ quan có trình độ đại học; đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ, sĩ quan cho các nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Palestine…

Nhấn mạnh "giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát triển đất nước", Chủ tịch nước ghi nhận công an đã làm tốt vai trò là lực lượng tham mưu và nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của các hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chống diễn biến hòa bình, chống tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch nước cũng nhắc nhở về những thách thức: tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, gây rối, làm mất ổn định chính trị xã hội; tội phạm hình sự gia tăng, an toàn giao thông và trật tự công cộng vẫn nóng bỏng, bức xúc...

{keywords}

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm một lớp học của Học viện. Ảnh: TTXVN

Từ đó, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Cảnh sát Nhân dân, trước hết, gắn chặt công tác giáo dục, đào tạo với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành công an.

Học viện cũng cần đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, vừa trạng bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, khoa học vừa giáo dục phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lối sống, xây dựng người sĩ quan cảnh sát tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, nhân dân, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với mọi loại tội phạm, tôn trọng quyền và các lợi ích hợp pháp của công dân.

"Phấn đấu xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trường trọng điểm của lực lượng vào năm 2015 và của quốc gia sau năm 2015, trở thành một trung tâm đào tạo cảnh sát của khu vực và quốc tế", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chung Hoàng