- Khoảng gần 10h, ngày 11/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình trong khi làm nhiệm vụ tại Km871+400 thuộc địa bàn xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa thì phát hiện xe ô tô mang BKS 16L-1089, chạy hướng từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vi phạm luật an toàn giao thông nên đã ra tín hiệu đón dừng để kiểm tra giấy tờ.

Thấy tài xế Lê Mạnh Hùng (42 tuổi), trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra đã yêu cầu kiểm tra hành chính phương tiện.

{keywords}

Đối tượng Lê Mạnh Hùng.

Qua kiểm tra, lực lượng này đã phát hiện trong cốp xe có một bao tải có chứa 11 bánh cần sa ép khô với trọng lượng 10kg và 50 viên ma túy tổng hợp cất giấu trong ví da.

{keywords}

Tang vật vụ án.

Khi lực lượng CSGT đang kiểm tra xe thì bất ngờ tài xế nhấn ga bỏ chạy, đồng thời hất một đồng chí công an lên nắp ca pô xe nhằm tẩu thoát.

{keywords}

Đại tá Trần Minh Thùy - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ án.

Chạy được hơn 2km, đối tượng đã quay đầu xe trở lại tông thẳng vào xe của lực lượng Cảnh sát giao thông đang truy đuổi nhưng sau đó đã bị khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm