- Chiếc xe tải lưu thông tốc độ cao ở trung tâm TP. Đà Nẵng, sau khi cày nát dải phân cách đã đứt rơ moóc, nằm lật nghiêng.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 15/4 trên đường Nguyễn Tri Phương, tuyến trung tâm của TP. Đà Nẵng.

Theo các nhân chứng, khoảng 3h30’ sáng, họ nghe tiếng động lớn từ ngoài đường. Khi có mặt, người dân chứng kiến chiếc xe đầu kéo nát bươm lật nghiêng trên dải phân cách.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường chiếc xe đầu kéo lật nghiêng trên dải phân cách sau khi cày nát một quãng chừng 30m.

Tại hiện trường, xe đầu kéo BKS 43C – 05763 kéo theo rơ moóc BKS 43R -005.41 nằm lọt trên dải phân cách. Phần đầu và rơ moóc đã tách lìa nhau.

Một quãng dải phân cách dài hơn 30m bị cày nát. Chiếc xe tải còn đâm gãy trụ đèn giao thông và chỉ dừng lại sau khi bị lật. Rất may tài xế là anh Thái Dĩnh (SN 1984, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chỉ bị thương nhẹ và kịp thoát ra ngoài.

{keywords}

{keywords}

Lực lượng cứu hộ kéo chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường trung tâm, gần nút bùng binh giao với đường Điện Biên Phủ vốn thường quá tải vào giờ cao điểm.

{keywords}

Do vụ việc xảy ra ở tuyến đường trung tâm nên đầu giờ làm buổi sáng người dân rất vất vả để di chuyển do ách tắc kéo dài

Đến đầu giờ sáng cùng ngày, đoạn đường bị ách tắc cục bộ, các xe máy tràn lên cả vỉa hè để di chuyển. CSGT địa phương phải tăng cường lực lượng để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn là của Cty TNHH TM&DV vận tải Sơn Hiếu Ngọc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cao Thái