Trên đường chở hàng leo dốc cao, chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến ít nhất ba người tử vong.

Tối 6/2, trên quốc lộ 15C (đoạn qua xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), một vụ tai nạn xảy ra khiến 3 người chết, 4 người khác nguy kịch.

Một nhân chứng kể, thời điểm trên, xe tải chở luồng chạy với tốc độ nhanh. Đến đoạn dốc cao, chiếc xe này bất ngờ lao xuống vực sâu hàng chục mét ven đường.

Nghe tiếng la hét thất thanh, nhiều người dân bản địa chạy đến hiện trường tìm cách cứu 7 nạn nhân kẹt trong cabin. Do trời tối và địa hình hiểm trở nên công việc này gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn khiến ba người chết tại chỗ, gồm các anh Hà Đức Giang (35 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lò Khăm Ý (23 tuổi), Lộc Văn Đêm (30 tuổi, cùng trú tại bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt). Số nạn nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 7/2, thi thể ba nạn nhân xấu số mới được tìm thấy và đưa về quê mai táng.

Theo Duy Cảnh/Zing