Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk hôm qua cho biết, Nga sẵn sàng trang bị các tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 với hệ thống tên lửa hành trình Club cho VN.

"Nếu đối tác VN muốn lắp đặt tên lửa Club cho tàu hộ vệ, chúng tôi sẵn sàng cung cấp", ông Sergei Rudenko nói với hãng RIA Novosti.

Xem tàu hộ vệ tên lửa của Nga phóng tên lửa Club:

Hiện tại, tàu hộ vệ lớp Gepard được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran của Nga. Hệ thống tên lửa Club được thiết kế cho các tàu chiến có thể đánh trúng mục tiêu trên mặt đất cũng như trên biển.

Các tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 là phiên bản xuất khẩu tàu hộ vệ Dự án 11661 tại Cộng hòa Tatarstan (Nga). Lớp tàu 11661 do Viện thiết kế Zelenodolsk thiết kế, với nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm, tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền, hỗ trợ hành quân và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế.

Năm 2011, Nga đã cung cấp hai tàu hộ vệ kiểu này cho VN. Hai tàu khác đang trong quá trình hiện đại hóa ở xưởng đóng tàu Zelenodolsk.

Những hình ảnh về tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thái An - Hồng Nhì (Theo sputniknews, RT)