- Trên mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông đuổi bắt một phụ nữ bị nghi là bắt cóc trẻ em.

Đoạn clip kèm theo dòng trạng thái: "Đây là đoạn video về người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con. Video vừa được anh Đông Hải quay lại tại xóm 4 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu khi truy đuổi, bắt giữ người phụ nữ cố tình chạy trốn".

{keywords}

Người phụ nữ bị người dân khống chế

Người phụ nữ bịt kín mặt hoảng hốt bỏ chạy và cầu xin thảm thiết.

Nhiều người dân chạy ra cùng bắt giữ và lấy dây vải trói người phụ nữ này. Một số người lớn tiếng đòi ném người phụ nữ này xuống sông.

Chiều 13/2, Trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, đã xác minh người phụ nữ bị người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ em chỉ là hiểu nhầm.

Sau khi mời người phụ nữ này lên làm việc, cơ quan công an xác định người này bị hoang tưởng, hay đi lang nên bi hiểu nhầm.

"Quá trình làm việc, người phụ nữ này có biểu hiện hoang tưởng. Thời gian gần đây người phụ nữ này lang thang từ huyện Yên Thành xuống Diễn Châu", Trung tá Thanh nói.

Công an huyện Diễn Châu đang xác minh nơi cư trú của người phụ nữ nói trên để trả về địa phương.

Văn Bình