- Theo ông Thắng, thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều sự kiện khiến dư luận quan tâm, nhiều đơn vị không chủ động cung cấp khiến một số thông tin sai lệch.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Tại hội nghị tổng kết hoạt động 2016 ngành Thông tin truyền thông tại Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh cho biết, năm 2016 là một năm đầy khó khăn, ngành TT&TT còn thiếu về nguồn lực, hạ tầng, con người những vẫn làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc phát ngôn với báo chí; nguồn nhân lực yếu phục vụ hạn chế cho ngành TT&TT.

Ông Thắng cho biết, trong năm 2017, sở TT&TT cần đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp, tổ chức phát ngôn với báo chí khi có sự kiện lớn xảy ra.

Theo ông Thắng, thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều sự kiện khiến dư luận quan tâm như sự cố môi trường biển; việc điều giáo viên đi tiếp khách tại thị xã Hồng Lĩnh.

Nhiều vụ việc xẩy ra do các cơ quan liên quan không chủ động cung cấp thông tin khiến một số tờ báo đăng tải thông tin không đúng, ảnh hưởng đến địa phương.

Phó Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu khai thác tốt dịch vụ hạ tầng các điểm bưu điện văn hóa xã và quy hoạch các điểm này hợp lý để phục vụ người dân.

Liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, ông Thắng yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ nhân viên các địa phương. Trong quá trình tuyển chọn nguồn nhân lực, ngoài yêu cầu trình độ về CNTT thì nên chú trọng đến các kỹ năng mềm nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong quá trình làm việc.

Nguồn nhân lực yếu và thiếu

Ông Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở cho biết, năm 2016 ngành TT&TT Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được quan tâm và phát huy tác dụng.

{keywords}

Các cá nhân, tập thể vinh dự nhận bằng khen tại hội nghị.


Thực hiện tốt các đợt tuyên truyền cao điểm như Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; thông tin về sự cố môi trường biển, tuyên truyền khắc phục môi trường và công tác bồi thường sau sự cố môi trường; ổn định đời sống sản xuất nhân dân vùng bị ảnh hưởng và làm tốt công tác kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị bão lụt.

Ngành bưu chính viễn thông có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng dịch vụ bưu chính phát triển đúng quy hoạch, tần số vô tuyến điện được kiểm soát và xử lý nhiễu theo quy định; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ nhu cầu điều hành các cấp.

Trong năm 2016, Hà Tĩnh xây dựng mới 141 dịch vụ công mức độ 3, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên địa bàn là 527 dịch vụ. Vận hành hiệu quả phần mềm tác nghiệp, phần mềm nhận văn bản điện tử văn phòng tỉnh đến các sở ban ngành.

Bên cạnh đó, ngành TT&TT Hà Tĩnh trong năm 2016 vẫn còn nhiều hạn chế như nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, kinh phí đầu tư cho ngành còn thấp; công tác quản lý thuê bao di động, game, tin nhắn rác còn nhiều hạn chế.

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến ngành CNTT còn yếu, Hà Tĩnh chưa có doanh nghiệp mạnh về sản xuất các sản phẩm CNTT. Việc ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, ông Dương Tất Thắng cũng thay mặt Chính phủ, Bộ TT&TT, UBND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TT&TT năm 2016 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Lê Minh