- Nhiều số báo và tập lưu báo gốc quý xuất bản từ 1945 đến trước 1975 được giới thiệu tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng thành lập bảo tàng Báo chí VN diễn ra sáng nay.

Theo Phó chủ tịch Hội nhà báo VN Hồ Quang Lợi, sau gần 3 năm triển khai thực hiện đề án, ý tưởng về một bảo tàng Báo chí VN được nung nấu và chuẩn bị sau nhiều nhiệm kỳ BCH Hội nhà báo VN đã trở thành hiện thực.

{keywords}
Báo Cứu quốc

Ông cho hay, bảo tàng Báo chí VN không chỉ tham gia vào đời sống báo chí trong nước mà còn phải nắm bắt, theo kịp đời sống báo chí các nước, tạo lập được một diện mạo riêng trên bản đồ bảo tàng VN và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức trưng bày giới thiệu 152 tập lưu báo và tạp chí bản gốc xuất bản từ 1945 đến trước 1975 như báo Cứu quốc, Vệ quốc quân, Nhân dân...

Ngoài ra, còn có hiện vật thể khối có giá trị lịch sử như chiếc máy in typo sản xuất năm 1966 do công ty in Việt Lập từ Cao Bằng tặng.

{keywords}

Máy in typo sản xuất năm 1966

Tại lễ công bố, nhiều tập thể và cá nhân đã hiến tặng hiện vật, tài liệu cho bảo tàng như bộ 4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc đồng có do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong (TP.HCM) thực hiện...

{keywords}
{keywords}
Báo Vệ quốc quân

{keywords}
Báo Quân đội nhân dân

{keywords}
Báo Nhân dân

{keywords}

Sưu tập báo "Cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Nhu" (6 tập). Số ra từ 1/11/1963

{keywords}
Báo Giải phóng

{keywords}

4 pho tượng nhà báo liệt sĩ đúc đồng

{keywords}

Phát động tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN

Phát động tặng hiện vật cho bảo tàng Báo chí VN

"Việc tổ chức bảo tàng Báo chí VN phải làm cho người xem cảm thấy hấp dẫn chứ không phải họ bước vào rồi lại quay ra"- Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ chia sẻ.

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Xuất hiện 'liên minh báo chí' nhũng nhiễu doanh nghiệp

Bộ TT&TT nhận định, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên liên kết thành "liên minh báo chí" lấy danh nghĩa cùng đi tác nghiệp để nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Thủ tướng: Xử nghiêm báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”

Thủ tướng: Xử nghiêm báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”

Nhấn mạnh tình trạng báo chí “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” là vô cùng nguy hiểm, Thủ tướng đề nghị tăng cường quản lý nhà nước.

Báo chí vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả

Báo chí vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả

Để nâng cao uy tín, báo chí phải vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nói.  

Hương Quỳnh