- Cuộc tọa đàm "Giải pháp ngăn chặn và đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet" sẽ được báo điện tử Tổ Quốc tổ chức vào sáng mai.

Thời gian qua, nhiều trang mạng liên tục đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam, bôi nhọ, vu khống các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý nhiều vụ việc liên quan tới tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, trước tình trạng mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, các loại tội phạm này vẫn tiếp tục gia tăng.

{keywords}

Cùng với việc tổ chức loạt bài viết nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc hại trên mạng internet, báo điện tử Tổ Quốc tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến "Giải pháp ngăn chặn và đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet" vào 8h30 sáng mai. Tham gia phối hợp tổ chức có báo điện tử VietNamNet, báo điện tử VTC News, báo điện tử Gia đình Việt Nam.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia công nghệ thông tin.

- PGS.TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ông Lê Xuân Minh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an)

- PGS.TS Phạm Minh Sơn, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Ông Bùi Quang Minh, Giám đốc điều hành của SecurityBox - chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp an ninh mạng. Một trong 6 chuyên gia trên toàn thế giới được trao thưởng của Google do phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng của Google Chrome.

Trân trọng kính mời quý vị bạn đọc đặt câu hỏi và theo dõi thông tin của buổi tọa đàm.

Đoàn Bổng