Trong 2 ngày 10 -11/9 tới đây, Tiểu ban Thông tin UNESCO tổ chức cho phóng viên điền dã để tìm hiểu các di sản của Bắc Giang.

Triển khai chương trình công tác năm 2018 về UNESCO, Tiểu ban Thông tin UNESCO - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBQG UNESCO Việt Nam - Bộ Ngoại giao tổ chức chuyến công tác thực tế cho các phóng viên, biên tập viên chuyên trách về UNESCO thăm các di sản của Bắc Giang. 

{keywords}
Các phóng viên chuyên trách về UNESCO sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa địa phương của Bắc Giang.

 

Chuyến đi này, các phóng viên chuyên trách về UNESCO sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa địa phương như: canh quan họ cổ, phong tục ngủ bọn của người quan họ, thăm một số danh lam thắng cảnh như cây Dã Hương nghìn năm tuổi (Huyện Lạng Giang), chùa Vĩnh nghiêm (huyện Yên Dũng), chùa Bồ Đà, Làng cổ Thổ Hà (huyện Việt Yên), khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, khu du lịch suối Mỡ, vườn quả Lục Nam,...

Tiểu ban Thông tin UNESCO hy vọng, sau chuyến đi này, các phóng viên chuyên trách mảng UNESCO sẽ hiểu thêm và có nhiều tư liệu tốt để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các di sản của Việt Nam. 

T.Lê