- Đến cuối ngày 23/11, tham tán phụ trách cộng đồng của đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết có 8 người Việt bị thiệt mạng trong vụ chen lấn ở Phnom Penh tối 22/11 - Thông tin trên Báo SGTT.

TIN BÀI KHÁC

>>Lãnh đạo Việt Nam chia buồn thảm họa ở Campuchia

>>349 người giẫm đạp nhau đến chết ở Campuchia
>>Nhân chứng kể lại thảm họa tại Campuchia
>>Những hình ảnh tang thương về thảm họa ở Campuchia
>>Campuchia để quốc tang các nạn nhân vụ giẫm đạp kinh hoàng

Tham tán phụ trách cộng đồng của đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ông Trịnh Việt Long, cho biết có 8 người Việt bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trên cầu Koh Pich, trong đó có một bé trai là em Nguyển Văn Cu, 12 tuổi. Ngoài số người Việt bị thiệt mạng, còn có năm người Việt khác hiện đang mất tích, tám người khác bị thương.

Theo Hội Người Việt Nam tại Campuchia, các nạn nhân là người sống ở Phnom Penh và tỉnh Kan Dal. Người thân hiện đã đưa các nạn nhân xấu số này về nhà để mai táng. Hội này cho biết, nhiều người Việt ở Campuchia đang rất lo lắng vì có con em, người thân đi dự lễ hội từ cuối tuần qua, mà đến nay không liên lạc được nên không rõ những người này có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn hay không.

Theo ông Long, đại sứ quán dự kiến vào ngày 24/11 sẽ đến thăm hỏi các gia đình có người bị nạn. Ưu tiên lớn nhất hiện nay vẫn là tìm người và xác minh danh tính nạn nhân, đại sứ quán chưa có kế hoạch cụ thể về việc hỗ trợ. Tuy nhiên, dự tính chính phủ Campuchia sẽ hỗ trợ cho các gia đình theo mức 120 USD cho mỗi người thiệt mạng, và 250 USD cho mỗi người bị thương.
Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân Campuchia và gia quyến những người bị nạn; tin tưởng nhân dân Campuchia anh em sẽ vượt qua đau thương to lớn này.

Trước đó, cũng trên tờ SGTT, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Campuchia cho biết, thống kê sơ bộ, có ít nhất bốn người Việt thiệt mạng, hai người bị thương nặng và hai mất tích trong vụ tai nạn.

Bản tin VTV trưa ngày 23/11, đã xác định được ít nhất 1 Việt kiều mất tích và 1 người bị thương trong vụ giẫm đạp ở Campuchia.

Sáng 23/11, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Quang Vũ, Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchiacho biết, sáng sớm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã gấp rút tổ chức cuộc họp để nắm bắt tình hình.

 

Hiện trường sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội Bon Om Thook
 

Trao đổi thêm về tình hình sau lễ hội tại Campuchia, ông Vũ cho hay, hiện tại công tác an ninh tại khu vực lễ hội té nước đã được đảm bảo, tình trạng hoảng loạn, chen lấn đã chấm dứt hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, xác định danh tính người bị nạn. Các bệnh viện xung quanh khu vực đều đang trọng tình trạng quá tải.

Việc xảy ra những vụ xô xát, thương vong trong lễ hội té nước Bon Om Thook là điều không tranh khỏi, tuy nhiên những năm trước số lượng thương vong không nhiều”, ông Vũ cho biết thêm.

Theo số liệu thống kê Bộ Ngoại giao cung cấp, hiện tại số lượng Việt kiều ở Campuchia là hơn 100.000 người và số lượng khách du lịch Việt đến Campuchia khoảng vài trăm nghìn người mỗi năm.

Lễ hội Bon Om Thook tại Campuchia bắt nguồn từ rất lâu trong lịch sử, được tổ chức vào đúng lúc nước sông Mê Kông bắt đầu chu kỳ cạn. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 11 và kéo dài trong vòng 3 ngày với nhiều hoạt động như đua thuyền, đốt pháo hoa, trình diễn thuyền đăng trên sông… trong đó đua thuyền là hoạt động chính của lễ hội. Hàng năm lễ hội này thu hút trên 1 triệu người từ khắp nơi đổ dồn về Campuchia tham dự.

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến bạn đọc về vụ việc này.

Mời bạn đọc chia sẻ những thông tin mới nhất về sự cố đau lòng trên tại địa chỉ bandoc@vietnamnet.vn.
 

Minh Anh