Chiều 20/12, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Anh (tự Trâm Anh, 33 tuổi, quê Nghệ An), cùng Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác

TIN BÀI KHÁC

Bà Nguyễn Thị Anh (chủ quán cà phê Mỏ Neo ở Vũng Tàu) bị điều tra hành vi "làm nhục người khác". Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) cũng bị bắt do tình nghi đã theo lệnh bà chủ "áp giải, khống chế" Nguyễn Thị G. (20 tuổi, quê Nghệ An) đưa đi xăm tại một tiệm trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu với số tiền 1,1 triệu đồng.

Cũng tại quán cà phê Mỏ Neo (số 3 Lê Quang Định, P.Thắng Nhất), và nhà của mẹ ruột Trâm Anh trong hẻm 135, Lê Quang Định, Công an TP. Vũng Tàu thu giữ 3 cây kéo bằng kim loại, hơn 10 đĩa sex.

Trước đó, theo đơn tố cáo của nạn nhân G. với cơ quan công an, từ năm 2008 G. vào TP.Vũng Tàu làm thuê cho vợ chồng Trâm Anh. Ban đầu, G. được giao bán hàng tạp hóa. Sau đó, G. bị bà chủ ép phải tiếp khách tại quán cà phê Mỏ Neo và quán karaoke do Trâm Anh làm chủ.
Trâm Anh và Hương bị công an áp giải (Ảnh: Thanh niên)

Cuối tháng 11/2011, do nghi ngờ G. có quan hệ bất chính với chồng mình, Trâm Anh đã đánh đập, sau đó cạo đầu G. Bà chủ này còn bắt G. chọn một trong hai giải pháp để chuộc lỗi với bà chủ: hoặc là bị tạt axit vào mặt, hoặc xăm hình lên mặt và ngực. Hoảng sợ, G. chọn giải pháp thứ 2. Trâm Anh sai Hương chở G. đi xăm 3 con rết lên mặt và ngực, sau đó đuổi G. về quê với hai bàn tay trắng.

Hiện, Trâm Anh và Hương đang bị tạm giam tại Công an TP. Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Chi Chi (tổng hợp)