Dù hiện đang là những diễn viên hạng A với mức cát sê khủng cũng như sự kính nể về tài năng diễn xuất nhưng những diễn viên này lại không được may mắn khi có bước khởi đầu bằng những bộ phim cấp 3 lừng danh. Nhưng trên hơn hết là chính họ lại không phủ nhận hay xấu hổ, mà ngược lại cho đó là quá khứ đáng hãnh diện vì họ dám bước qua để đi đến những thành công hôm nay.

1. Thành Long

"Tôi đã phải làm bất cứ điều gì tôi có thể để kiếm sống 31 năm trước đây và tôi không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn", Thành Long cho biết về sự khởi đầu bằng phim người lớn của mình.

{keywords} 

Khi chưa nổi tiếng, Thành Long đã tham gia vào bộ phim cấp 3, All in the family và đến giờ, thi thoảng báo chí vẫn nhắc lại. "Tất cả chúng ta đã làm những việc trong quá khứ có khi sai lầm, không có cơ hội, không đủ điều kiện hoặc có khi ta không có sự lựa chọn nào khác. Và chúng tôi, khi còn là một diễn viên trẻ đã gặp những khó khăn đó. Tiền thuê nhà, tiền xe điện, tiền ăn... đã cuốn chúng tôi vào những bộ phim mà đến bây giờ mọi người vẫn có thể xem. Nhưng bản thân tôi không xấu hổ vì điều đó, tôi may mắn là đã vượt qua nó và có được như ngày hôm nay. Còn ngoài kia, còn có rất nhiều người vẫn không thể vượt qua và họ đang phải sống trong sự rẻ rúng, khinh bỉ mỉa mai của người đời", nam diễn viên Thành Long đã chia sẻ về quá khứ của mình.

2. Sylvester Stallone

{keywords}

Ngôi sao cơ bắp một thời này cũng khởi đầu bằng bộ phim cấp 3 The Party at Kitty and Stud's vào những năm 70. Với thân hình đẹp và gương mặt khá trầm buồn, Stallone sau đó còn được chào mời nhiều bộ phim khiêu dâm khác nhưng may mắn đã đến vì được những đạo diễn khác tạo cho nhiều cơ hội. Tính đến nay, ngôi sao của “Biệt đội đánh thuê 3” Sylvester Stallone được nhận tới 2 đề cử Oscar tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim Rocky vào năm 1976.

3. Arnold Schwarzenegger

Dù không đóng những bộ phim người lớn nhưng "kẻ huỷ diệt" Arnold Schwarzenegger lại chụp những bức ảnh khoả thân dành cho người đồng tính khi còn trẻ. Từng là vận động viên thể hình, nam diễn viên người Mỹ gốc Áo, cũng bắt đầu diễn xuất từ rất sớm với một số vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình. Vai diễn đầu tiên của ông là Arnold Strong. Đến nay, Arnold đã đóng hơn ba mươi bộ phim lớn nhỏ khác nhau.

{keywords} 

Những hình ảnh khoả thân của Arnold được lộ ra khi ông ứng cử cho Thống đốc bang California, khi ấy ông thừa nhận: "Vâng, đó là những hình ảnh của tôi. Con người ai không có những sai lầm của mình chứ. Nhất là khi chúng ta còn trẻ".

4. Ron Jeremy

{keywords}

Không bao giờ từ bỏ quá khứ của mình, nam diễn viên Ron Jeremy thậm chí còn tự làm một bộ phim tài liệu về thời kỳ còn là diễn viên cấp 3 lừng danh của mình: Porn Star: The Legend of Ron Jeremy. Sau này, khi từ bỏ những thước phim đen, Ron Jeremy bắt đầu ghi tên mình vào những bộ phim danh tiếng Ghostbusters, Detroit Rock City, Ronin, The Boondock Saints...

5.Helen Mirren

{keywords}

Ít ai có thể ngờ rằng nữ diễn viên gạo cội với 1 giải Oscar, 4 giải SAG, 4 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng và 4 giải Emmy lại từng đóng vai nữ chính trong những thước phim khiêu dâm.

Nhà sản xuất Penthouse Films đã từng gây tranh cãi với bộ phim Caligula năm 1979 với nhiều cảnh truy hoan và dung tục mà bà Helen Mirren đảm nhiệm. Dù sau này không ai còn nhớ đến bộ phim này nhưng với sự hết mình trong từng vai diễn, nữ diễn viên 69 tuổi này không hề ngần ngại thể hiện những vai diễn gai góc, táo bạo.

6. Sibel Kekilli

{keywords}

Nữ diễn viên người Đức đảm nhiệm vai Shea trong bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất, Game Of Thrones từng là diễn viên phim khiêu dâm của Đức. Khi còn đóng phim ở Đức Sibel Kekilli có nghệ danh "Dilara" và cha mẹ cô đã từ mặt vì cảm hấy xấu hổ khi nhìn thấy con mình đóng những bộ phim "rẻ tiền".

7. Sasha Grey

{keywords}

Nữ diễn viên trẻ 26 tuổi này có thâm niên trong thế giới phim người lớn với gần 300 bộ phim trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2011. Nhưng hình như ấn tượng của Sasha Grey vẫn chưa xoá nhoà dù rằng diễn xuất của cô được đánh giá khá cao từ bộ phim The Girlfriend Experience sau khi được công chiếu tại LHP Sundance. Không từ bỏ quá khứ, thậm chí cô gái trẻ ngoài việc đóng những bộ phim nghiêm túc nhưng cô vẫn đảm nhiệm vai trò sản xuất cho một hãng phim người lớn.

Bước ngoặt đưa Sasha Grey bước qua khỏi những bộ phim khiêu dâm là khi được mời minh hoạ trong các video âm nhạc của Eminem, The Roots, và Smashing. Sau đó cô xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh khác như I Melt with You, The Girl from the Naked Eye, Would You Rather… Tháng 10 vừa qua, bộ phim hình sự Open Windows của Sasha Grey cũng được khen ngợi rất nhiều và bộ phim kinh dị The Scribbler cũng vừa ra.

8. Sunny Leone

{keywords}

Sunny Leone có tên thật là Karenjit Kaur Vohra từng mang quốc tịch Canada, Mỹ và bây giờ là Ấn Độ vì cha mẹ cô là người Ấn. Cũng như nhiều diễn viên khác, Sunny cũng khởi đầu bằng những vai diễn khiêu dâm. Sau khi giành được một nhóm các giải thưởng từ thế giới của khiêu dâm trong thời gian làm việc của mình, Sunny bây giờ đang tận hưởng thành công nhỏ như một nữ diễn viên chính thống. Nhiều người sẽ nhận ra cô sau khi xem các bộ phim chính thống như The Girl Next Door, Blood Pirate, và The Virginity Hut.

Hiện tại, Sunny cùng chồng đang chuẩn bị cho ra mắt bộ phim đầu tiên cô sản xuất và đóng vai chính và nói tiếng Hin-di sẽ được phát hành trong 12 tháng tới.

9. Traci Lords

{keywords}

Câu chuyện của Traci Lords là khá hấp dẫn. Sau khi xuất hiện trong một số bộ phim người lớn khi chưa đến tuổi thành niên, thì cô đã tìm mọi cơ hội để biến mình thành một nữ diễn viên chính rất thành công. Lords đã xuất hiện trong 12 bộ phim trong 10 năm qua, trong đó có các phim Hope They Serve Beer in Hell, Zack & Miri Make a Porno, Devil May Call I Hope.

Đã quyết từ bỏ quá khứ nên Traci Lords dần dần là một tên có lẽ phổ biến hơn với những bộ phim chính thống hơn là phim khiêu dâm. Ngoài diễn xuất, Traci còn viết nhạc và hát. Cô chia sẻ là muốn mọi người nhìn mình là 1 cô gái tài năng, chính vì thế, trong những bộ phim mà ô tham gia, nếu được yêu cầu khoả thân cô sẽ từ chối.

10. Thư Kỳ

{keywords}

Những gì nữ diễn viên Thư Kỳ đã làm hiện nay không ai có thể phủ nhận tài năng của chị. Thế nhưng, quá khứ đen tối vẫn cứ theo đuổi cô và mỗi khi ai nhắc tới, Thư Kỳ không khỏi rơi nước mắt.

Cũng như nhiều diễn viên trẻ mới vào nghề từ những năm 90, Thư Kỳ cũng không thể thoát khỏi vòng vây của những mafia Hồng Kông. Nghèo khó và để theo đuổi đam mê, Thư Kỳ khởi đầu bằng nghề người mẫu ảnh khỏa thân, quay video minh họa karaoke và tiếp theo là sa chân vào các bộ phim cấp 3. Tuy thừa nhận rằng đây là những quyết định sai lầm, nhưng Thư Kỳ cũng cho biết, nếu không có quãng thời gian này, chưa chắc cô đã có được sự nổi tiếng như hiện nay.

Sự nghiệp của Thư Kỳ bắt đầu thăng hoa khi cô giành giải Kim tượng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, tiếp nối bởi giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong Three Times của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền.

Đến năm 2002, cô xuất hiện tại Hollywood với bộ phim The Transporter. Từ đó, cô luôn được các đạo diễn nước ngoài chào đón, Thậm chí, năm 2009, Thư Kỳ còn được chọn làm thành viên ban giám khảo tại LHP Cannes danh giá.

Mới đây, có thông tin cho rằng, để chuẩn bị cho cuộc sống mới với bạn trai lâu năm Phùng Đức Luân, Thư Kỳ đã muốn mua lại hết những hình ảnh và phim thời trẻ của mình.

(Theo Một Thế Giới)