UBND hai tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh vừa có cuộc họp tại TP.Vinh (Nghệ An) bàn tổ chức ngày lễ đón Bằng vinh danh Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.


{keywords}

Nghệ nhân dân gian Câu lạc bộ Hồng Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang biểu diễn dân ca ví, giặm

Lãnh đạo hai tỉnh đã thống nhất tổ chức buổi lễ vào đêm ngày 31-1-2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh). Buổi lễ sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 và VTV4 với hình thức trang trọng, gọn và tiết kiệm. Chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm” cũng gọn gàng nhưng mang đậm chất dân ca ví, giặm để người dân trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế thấm đẫm được hồn vía của loại dân ca đặc trưng được người nông dân và trí thức sáng tạo từ lao động hàng ngàn năm nay ở vùng quê nghèo Nghệ-Tĩnh.

Trước đó, ngày 27-11, tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO ở Paris (Pháp) Dân ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại

Mặc Nhiên