-Với giá chỉ từ 5.000 đồng, nhiều độc giả yêu sách đã có thể sở hữu những cuốn sách mà mình yêu mến tại Hội sách mùa xuân 2015.


Hội sách Mùa xuân 2015 quy tụ số lượng sách nhiều nhất từ trước đến nay với khoảng 5.000 tựa sách và gần 15.000 bản sách thuộc đủ các thể loại. Đây cũng là Hội sách áp dụng chính sách ưu đãi lớn nhất dành cho độc giả lên đến 50%, các gian sách đồng giá 5.000đ, 10.000đ, 15.000đ... 

{keywords}

{keywords}
Dù trời mưa nhưng rất đông độc giả yêu sách vẫn tới Hội sách mùa xuân để tìm cho mình được cuốn sách yêu thích

NXB Phụ nữ tung ra bộ đôi Kỹ thuật làm bánh ngọtPha chế đồ uống dành cho gia đình hiện đại  thu hút được khá đông độc giả yêu thích nấu nướng và cả 'úp mở' về cuốn Cuối cùng thì đàn bà muốn gì (Y Ban) sẽ ra sạp ngày mai khiến nhiều độc giả tò mò.

Trên giá sách của NXB Kim Đồng chào đón sự trở lại của nhà văn Vũ Hùng với 6 cuốn sách trong series truyện về muông thú, truyện đường rừng Trường Sơn;  Bộ sách Nhật kí bằng tranh của mẹ Cháo quẩy,...

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Từ cụ già, người trẻ tuổi cho tới các em thiếu nhi đều chăm chú tìm sách

Thế giới cổ tích ra mắt những ấn phẩm mới bộ 3 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé trai, Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé gái, Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất. Tác phẩm văn học thiếu nhi Nga mới nhất được dịch và giới thiệu tại Việt Nam Truyện cổ tích về Mẹ sẽ là một cuốn sách làm hài lòng cả phụ huynh và các bé. 

Nhà xuất bản Trẻ trình làng tại Hội sách Mùa Xuân 2015 những cuốn sách nổi bật nhất, đem lại nhiều giá trị từ sức hấp dẫn của văn chương hay nhân vật có thực. Từ sách kỹ năng cho thanh niên Tư duy và Chia sẻ (Tôn Nữ Thị Ninh), Một đời thương thuyết (Phan Văn Trường), Bạn thật sự có tài (Tina Seelig)… cùng nhiều tựa sách văn học dịch như Từng qua tuổi 20, Lâu đài cát…

Hội sách mùa xuân diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ kéo dài từ ngày từ 25-29/3.

T.Lê