Cả Daniel Craig và đạo diễn Sam Mendes đều khước từ yêu cầu trị giá 5 triệu USD (trên 100 tỉ đồng) chỉ để cho 1 mẫu điện thoại di động xuất hiện trong tập phim mới về 007.


Hãng Sony từng đưa ra lời đề nghị với nam diễn viên Daniel Craig rằng anh sẽ nhận được 5 triệu USD nếu cho chiếc smartphone Sony Xperia Z4 xuất hiện trong Spectre, tập phim thứ 24 về James Bond sẽ công chiếu vào 6 tháng 11 tới.

Tuy nhiên cả tài tử người Anh lẫn đạo diễn của bộ phim đều khước từ lời đề nghị này với lý do: "James Bond chỉ dùng thứ tốt nhất. Cả Sam lẫn Daniel đều không nghĩ điện thoại của Sony là số 1".

Thông tin trên đã bị lộ ra ngoài sau khi 17.000 bức thư điện tử nội bộ của hãng Sony cũng như 30.000 tài liệu khác bị hacker tấn công cuối năm ngoái. Tuần trước chúng đã bị WikiLeaks công bố trên website của mình.

{keywords} 

Trong bức thư đầu tiên, nhà sản xuất Barbara Broccoli còn muốn Sony cam kết sẽ chi 18 triệu USD để quảng bá cho điện thoại mới của hãng này nếu nó xuất hiện trong Spectre bên cạnh lời đề nghị trả 5 triệu USD cho Daniel Craig.

Bức thư nội bộ thứ 2 tiết lộ thông tin hãng Samsung cũng sẵn sàng chi 5 triệu USD cùng số tiền quảng bá lên tới 50 triệu USD nếu như smartphone của hãng này được Spectre chọn đồng hành với James Bond trong tập phim mới.

Khán giả sẽ phải đợi đến ngày phim ra rạp mới có thể biết James Bond đánh giá loại điện thoại nào là tốt nhất.

L.A - Theo SMH, Wenn