Do cãi vã với bố mẹ trong lúc đang ăn cơm, Quynh bức xúc dùng búa đinh bổ liên tiếp vào đầu bố mẹ.

Vụ việc rúng động trên xảy ra vào trưa ngày 14/6 tại gia đình ông Lê Cẩm Minh (52 tuổi) và bà Bùi Thị Lan (50 tuổi), ngụ tại thôn Tân Lợi, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khi đang ăn cơm trưa, giữa Lê Cẩm Quynh (con trai út ông Minh) xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ.

Bức xúc, Quynh đứng dậy xách búa đinh từ trong góc nhà tiến lại bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt bố mẹ.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm vội chạy sang, phát hiện ông Minh nằm chết gục trên vũng máu cạnh mâm cơm còn bà Lan bị vỡ hộp sọ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Sau khi gây án, Quynh không bỏ trốn và bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết khi xảy ra vụ việc, không ai trong gia đình ông Minh uống rượu. Quynh chưa lập gia đình, vẫn ở với bố mẹ lâu nay và chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp thụ lý, điều tra vụ việc.

M.Đức (tổng hợp)